Hải quân Nga sắp tiếp nhận tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren

ĐINH VIỆT |

Theo hãng thông tấn TASS, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới đầu tiên thuộc lớp 11711 với tên gọi Ivan Gren trong cuối năm 2017.

Tàu tấn công đổ bộ Ivan Gren đang trong giai đoạn chạy thử tại xưởng đóng tàu Yantar, vùng Kalininggrad.

Trước đó, trong lần chạy thử hồi tháng 10-2016, chiếc Ivan Gren đã bị phát hiện gặp vấn đề với hệ thống khử từ của tàu (hệ thống giúp tàu khó bị phát hiện bởi các đầu dò từ trường của ngư lôi và thủy lôi). Để khắc phục, chiếc Ivan Gren đã phải quay lại xưởng đóng tàu.

Tàu tấn công đổ bộ Ivan Gren được thiết kế để đổ quân và trang bị vào khu vực nằm sâu trong lòng địch, khi cần nó cũng được sử dụng trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo trong thời bình. Thiết kế khoang tàu lớn cho phép tàu Ivan Gren được bọc thép chắc chắn.

Tàu đổ bộ lớp 11711 có nhà chứa trang bị trong khoang lớn đủ để chuyên chở binh sĩ và nhiều loại trang bị khí tài hạng nặng. Toàn bộ thân tàu đổ bộ Ivan Gren được làm bằng thép. Chiến hạm này có thể chở theo 13 xe tăng, 36 xe chở quân và 300-380 binh sĩ hoặc 1.500 tấn hàng hóa.

Tàu đổ bộ thế hệ mới của Hải quân Nga được vũ trang nhẹ với 3 bệ pháo 6 nòng 30mm và 2 trực thăng đa năng Kamov Ka-29. Tàu Ivan Gren có trọng lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, dài 120m; rộng 16,5m; tốc độ khoảng 18 hải lý/giờ và dự trữ hải trình là 30 ngày.

Cùng với chiếc Ivan Gren, xưởng đóng tàu Yantar đang đóng mới một chiếc tàu đổ bộ thứ hai lớp 11711có tên gọi Peter Morgunov. Dự kiến, chiếc Peter Morgunov sẽ hoàn thành ngay trong năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại