Hải quân Nga nhận hơn 60 tên lửa hành trình Kalibr

Nguyễn Đông |

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Yuri Borisov ngày 26/7 cho biết, Hải quân Nga đã nhận được hơn 60 tên lửa hành trình Kalibr trong 3 tháng qua.

"2 chiến đấu cơ Su-30SM, hơn 60 tên lửa hành trình Kalibr và 42 ngư lôi đã được cung cấp cho lực lượng Hải quân" - ông Borisov nói.

Ông Borisov cũng nhắc lại sự kiện lễ thượng cờ trên tàu hộ vệ Sovershenny thuộc Dự án 20380 ngày 20/7. Chiến hạm này được đóng tại xưởng đóng tàu Amur và bàn giao cho lực lượng Hải quân Nga.

Ngoài ra trong danh sách còn có 3 tàu ngầm được sửa chữa, 2 xuồng cứu sinh, 1 cầu tàu của Dự án 15163 và 1 tàu chống ngầm cỡ lớn.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nga Borisov cũng đề cập đến việc ngày 26/6 vừa qua, tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky của Dự án 955 đã tiến hành bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo Bulava thành công trúng mục tiêu ở bán đảo Kamchatka.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại