Hải quân Nga lần đầu phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon từ mặt biển

Như An |

Đại diện của Tổng công ty Công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Zircon lần đầu được phóng thành công từ mặt biển vào ngày 8-2 vừa qua.

Tuy nhiên, vị đại diện này không cho biết chính xác tên lửa được phóng đi từ loại tàu nào.

Hải quân Nga lần đầu phóng thành công tên lửa siêu thanh Zircon từ mặt biển - Ảnh 1.

Tên lửa siêu thanh Zircon được phóng lên từ boong tàu. Nguồn: Ria.ru.

Tên lửa Zircon do Tập đoàn Tên lửa chiến lược Nga nghiên cứu và phát triển từ năm 2011. Zircon đạt tốc độ bay siêu thanh tới Mach 5 (tương đương gần 7.500km/h), cao hơn hẳn tên lửa hành trình diệt hạm Onyx và tên lửa Kalibr mà Hải quân Nga đang dùng hiện nay. Ngoài ra, nó còn có khả năng đánh chặn mục tiêu trong bán kính khoảng 400 - 600km (có thể xa hơn nữa).

Với tốc độ và tầm bắn xa như vậy, Zircon có thể tiêu diệt mục tiêu chỉ trong vài phút, không cho tàu chiến đối phương kịp chạy thoát. Cùng với đó, Zircon còn có khả năng bay siêu thanh trên độ cao tới 30km. Ở độ cao hoạt động này, Zircon không dễ bị phát hiện và ngăn chặn.

Cựu Đô đốc Hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết, dự kiến tới năm 2020 Hải quân Nga sẽ thành lập Nhóm lực lượng răn đe hạt nhân phi chiến lược được trang bị các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, trong đó có Zircon.

Theo các nguồn tin đã được công bố trước đó, Bộ Quốc phòng Nga sẽ trang bị Zircon cho tàu ngầm tiến công Yasen-M, tàu ngầm hạt nhân tấn công Husky, chiến hạm trên mặt nước, cũng như cho các dòng máy bay chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại