Hải quân Nga không còn "miếng đánh cá mập": Các tàu ngầm lớn nhất TG bị xử lý như nào?

Bảo Lam |

Tin từ một nguồn giấu tên chia sẻ cho phóng viên thông tấn RIA-Novosti rằng những tàu ngầm nguyên tử lớn nhất thế giới thuộc đề án 941 "Akula" của Hải quân Nga sẽ sớm bị xử lý.

Theo đó, những tàu ngầm nguyên tử lớn nhất thế giới thuộc đề án 941 "Akula" sẽ nằm trong diện tiêu hủy vì chúng không bao giờ quay trở lại phục vụ Hạm đội hải quân Nga.

"Đối với hai chiếc tàu ngầm nguyên tử mang tên "Severstal" và "Arkhangelsk", người ta đã ra quyết định tiêu hủy. Việc tiếp tục vận hành chúng không mang lại lợi ích. Chúng đã được đưa ra khỏi thành phần chiến đấu của Hạm đội hải quân Nga. "Rosatom" sẽ tiến hành tiêu hủy chúng sau năm 2020", nguồn tin dấu tên này chia sẻ.

Đại diện duy nhất của đề án sẽ còn được giữ lại trong hàng ngũ Hạm đội hải quân Nga là chiếc tàu ngầm chủ lực "Dmitri Donskoy" mà từng thực hiện các cuộc phóng tên lửa đạn đạo "Bulava".

Tổng cộng có 6 chiếc tàu ngầm thuộc đề án này được xuất xưởng. 3 trong số đó đã bị mang ra "xẻ thịt" với sự hỗ trợ tài chính của phía Mỹ. Thêm hai chiếc nữa đang thuộc diện dự bị và chờ quyết định về tương lai mà như đề cập ở trên, đã được định đoạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại