Hải quân Mỹ thấp thỏm sợ Iran nổi xung ở vùng Vịnh

Ngọc Vân |

Hải quân Mỹ đang theo dõi chặt chẽ thái độ của Iran ở vùng Vịnh, sợ "một giai đoạn bất ổn", đồng thời tăng mức báo động sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

"Chúng ta đang bước vào một giai đoạn bất ổn ngay lúc này, hãy xem cả thế giới sẽ đối phó với diễn tiến mới nhất như thế nào" - Reuters dẫn lời Tư lệnh tác chiến Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson nói với một nhóm phóng viên hôm 14.5.

"Chúng tôi phải duy trì cảnh giác, ý tôi là cao hơn mức bình thường để sẵn sàng đối phó với bất kỳ diễn tiến mới nào hoặc một điều gì đó tương tự như thế" - ông Richardson bổ sung.

Đô đốc Richardson đưa ra phát biểu trên sau khi thăm tàu sân bay George H.W.Bush ở ngoài khơi Virginia, nơi quân đội Mỹ và Pháp đang tiến hành huấn luyện chung.

Ông Richardson cho biết, Hải quân Mỹ chưa nhìn thấy hành vi khiêu khích nào của Tehran kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran , nhưng vẫn đang theo dõi chặt chẽ.

Trong những năm gần đây thường xuyên xảy ra những cuộc đối đầu giữa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội Mỹ ở vùng Vịnh - tuyến đường biển chủ đạo cho vận chuyển dầu - nhưng không có sự cố lớn nào kể từ năm ngoái.

Tháng 8.2017, giới chức Mỹ cho biết, một máy bay không người lái Iran áp sát máy bay chiến đấu Mỹ ở khoảng cách 30 mét khi chiến đấu cơ này chuẩn bị hạ cánh xuống một tàu sân bay ở vùng Vịnh.

Iran, vốn xem vùng Vịnh là sân sau và tin là có lợi ích hợp pháp trong việc mở rộng ảnh hưởng của mình ở đây, từ lâu đã lập luận rằng khu vực vùng Vịnh nên tự tổ chức đảm bảo an ninh một cách tập thể mà không cần các thế lực bên ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại