Hai quân domino khổng lồ đã đổ, hiểm họa chính trị và pháp lý đe dọa nhiệm kỳ của ông Trump

Minh Khôi |

Ông Trump có thể đã trải qua ngày tồi tệ nhất trong nhiệm kỳ khi luật sư riêng thừa nhận liên quan tới một vụ sai phạm, đồng thời, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông bị kết tội.

Chỉ trong vòng 1 giờ, cựu luật sư riêng của ông Trump, Michael Cohen đã thừa nhận có liên quan đến phi vụ dùng tiền "bịt miệng" ngôi sao phim "đen" và cựu người mẫu tạp chí Playboy để chặn các thông tin xấu về ông Trump trước kỳ bầu cử năm 2016. Nhưng ông này ám chỉ ông Trump là người ra lệnh cho mình thực hiện các hoạt động trên.

Sau đó, tại phòng tuyên án tại Manhattan, cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump, Paul Manafort cũng bị kết tội gian lận thuế.

Cú đòn kép này là dấu hiệu rõ ràng nhất về mối nguy hiểm chính trị và pháp lý đang ngày càng đe dọa nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump.

Cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Muller về việc liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có liên quan đến việc can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 hay không đang tiếp tục.

Ngoài ra, ông Mueller đã đưa vụ kiện của ông Cohen cho các công tố viên liên bang ở New York, có nghĩa là lời thú tội của cựu luật sư riêng Tổng thống có thể dẫn đến một cuộc điều tra thứ 2 có thể đe dọa tổng thống.

Nhà bình luận của hãng tin CNN Chris Cillizza nhận định: 2 quân domino khổng lồ đã đổ, và đều rơi vào Trump.

Cho dù ông Trump có giải thích rằng, Manafort chỉ tham gia vào chiến dịch trong một thời gian ngắn, thực tế vai trò thiết yếu của Manafort trong chiến dịch là điều không thể chối cãi. Và hiện người này đã bị kết án 8 tội trọng tội tài chính.

Ngoài ra, lời thú tội của ông Cohen còn có tác động trực tiếp hơn đối với ông Trump. Nếu ông Trump biết về các khoản thanh toán, ông có thể bị buộc tội vi phạm luật tài chính bầu cử vì chấp nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp và không khai báo về các khoản thanh toán bất hợp pháp. 

Trước đó, hồi tháng 5, ông Trump đã thừa nhận bồi hoàn cho ông Cohen khoản tiền 130.000 USD được thực hiện vào đêm trước cuộc bầu cử cho Daniels, nữ diễn viên khiêu dâm. Trong một đoạn ghi âm năm 2016 do Cohen thực hiện cũng cho thấy Trump đã được thông báo về các khoản thanh toán.

Điều này có nghĩa là, Tổng thống Mỹ đang liên quan đến một nỗ lực có mục đích và phối hợp trong việc vi phạm luật tài chính, cây bút của CNN cho hay.

Đây không chỉ là cơn ác mộng với ông Trump mà còn đặt ra những rủi ro rất lớn cho đảng Cộng hòa khi chấp nhận một Tổng thống như ông Trump, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ 2018 chỉ còn cách chưa đầy 100 ngày.

Đảng Dân chủ ngay lập tức tận dụng thông tin này để tấn công Tổng thống. Với các thông tin bất lợi này, đảng Dân chủ đang hy vọng sẽ giành lại được quyền kiểm soát ít nhất một trong lưỡng viện của Quốc hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại