Hải Dương: Vì sao người nhặt được số tiền 200 triệu đồng bị thu hồi quyết định khen thưởng

Đức Tùy |

Nguyên nhân thu hồi quyết định khen thưởng do quy trình, trình tự, xác minh, kiểm chứng thông tin sự việc và người được khen thưởng còn chưa thấu đáo...

Hình ảnh anh H. nhặt được số tiền 200 triệu đồng trao trả người đánh rơi

Hình ảnh anh H. nhặt được số tiền 200 triệu đồng trao trả người đánh rơi

Cách đây gần 10 ngày, trên một số diễn đàn lan truyền thông tin 2 vợ chồng trú tại TP. Hải Dương nhặt được số tiền 200 triệu đồng và trả lại cho người đánh rơi tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Với hành động đẹp trên, người nhặt được số tiền nhận nhiều lời khen ngợi và sau đó được UBND TP. Hải Dương khen thưởng.

Cụ thể, vào khoảng 15h chiều 8/9, anh N.H.Ph (34 tuổi), trú tại phố Bùi Thị Xuân (TP. Hải Dương) đi rút 200 triệu đồng ở ngân hàng và đánh rơi tại đường Ngô Quyền. Cùng thời điểm này, vợ chồng anh Tr.Đ.H (33 tuổi), trú tại phường Ngọc Châu (cùng TP. Hải Dương) đã nhặt được số tiền nói trên và đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (A02 Ngô Quyền) ở gần đó trình báo sự việc, tìm người đánh rơi trả lại.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác minh và thông tin tới anh N.H.Ph đến chốt kiểm soát dịch tiếp nhận lại số tiền mình đánh mất. Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, số tiền 200 triệu đã được bàn giao lại cho anh N.H.Ph trước sự chứng kiến của đại diện lực lượng chức năng và vợ chồng anh H.

Tuy nhiên, vào ngày hôm qua (16/9), Chủ tịch UBND TP Hải Dương ban hành quyết định thu hồi quyết định khen thưởng trước đó đối với anh Tr.Đ.H - người đã nhặt được số tiền 200 triệu đồng mang giao nộp cho cơ quan chức năng để trả lại người mất. Nguyên nhân do quy trình, trình tự, xác minh, kiểm chứng thông tin sự việc và người được khen thưởng còn chưa thấu đáo.

Được biết, sự việc đang được cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại