Hài cốt nghi của cặp tình nhân ở hang động: Tình cảm bị ngăn cấm giữa cô gái và anh bộ đội

T.Nguyên |

Năm 1992, phía gia đình có nghe tin cặp tình nhân tự tử ở núi Chứa Chan, nhưng khi tìm kiếm thì không thấy.

Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Xuân Lộc và lực lượng pháp y tỉnh này để xác minh về 2 bộ hài cốt được phát hiện trong hang động trên núi Chứa Chan, thuộc xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Theo tin từ báo Thanh niên, lực lượng công an nhận định đây có thể là bộ hài cốt của anh Trần Văn Thủy (SN 1973, ngụ tại xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và chị Phạm Thị Ánh Diễm (SN 1975, ngụ tại ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Anh Thủy và chị Diễm mất tích từ năm 1992. Khi đó, anh Thủy là bộ đội, đóng quân ở huyện Xuân Lộc, giữa anh và chị Diễm có mối quan hệ tình cảm.

Thế nhưng, tình cảm của đôi nam nữ bị gia đình ngăn cấm.

Hai người bỏ đi rồi mất tích từ năm 1992. Phía gia đình có nghe tin họ tự tử ở núi Chứa Chan, nhưng thời điểm đó việc tìm kiếm không có kết quả.

Báo Đồng Nai online cho hay, hang động phát hiện 2 bộ hài cốt nằm trong khu rẫy của gia đình chị Diễm.

Nguồn trên dẫn thông tin từ một cán bộ điều tra công an huyện cho biết, khi mất tích, anh Thủy có mặc đồ bộ đội. Tại nơi phát hiện hài cốt, công an cũng ghi nhận có một bộ đồ bộ đội.

Báo Lao động thuật lại, bộ hài cốt nam tựa trên mặt nghiêng tảng đá, một mảng áo treo vào cột sống, có dây nịt ở phần thắt lưng. Bộ đồ vải của hài cốt nữ chưa mục hết, một phần hài cốt rớt xuống hang.

Hài cốt nghi của cặp tình nhân ở hang động: Tình cảm bị ngăn cấm giữa cô gái và anh bộ đội - Ảnh 2.

Vật dụng cạnh hài cốt. Ảnh:M.B.K/Lao động

Hài cốt nghi của cặp tình nhân ở hang động: Tình cảm bị ngăn cấm giữa cô gái và anh bộ đội - Ảnh 3.

Hộp sọ người tại vị trí phát hiện. Ảnh: Công an TP.HCM

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại