Hải cẩu vừa được phóng sinh đã phải đón nhận thảm kịch không thể tồi tệ hơn

Diệp Anh |

Tưởng chừng được thả về biển cả, chú hải cẩu sẽ tiếp tục cuộc sống vùng vẫy trong sóng nước. Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ thảm họa đã chờ sẵn con vật đáng thương.

Nhiều tờ báo uy tín của Trung Quốc ngày hôm nay đã đồng loạt đăng tải một mẩu thông tin nhỏ, phản ánh tình huống vô cùng trớ trêu đối với một chú hải cẩu.

Theo trang báo điện tử Sina, một trung tâm bảo tồn động vật (không được nêu rõ địa chỉ) đã cứu được một chú hải cẩu bị thương. Trải qua một quãng thời gian chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận, cuối cùng, con vật đáng thương cũng đã bình phục, có thể trở về biển cả.

Trong ngày được phóng sinh, rất đông người đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc chú hải cẩu được… về nhà, thậm chí một đài truyền hình đã tiến hành phát sóng trực tiếp hoạt động này.

Để thả hải cẩu xuống nước, các nhân viên tại trung tâm bảo tồn động vật đã dùng một tấm vải bọc con vật lại cẩn thận, sau đó dùng móc câu từ từ thả nó xuống.

Hải cẩu vừa được phóng sinh đã phải đón nhận thảm kịch không thể tồi tệ hơn - Ảnh 1.

Hoạt động phóng sinh hải cẩu diễn ra khá cầu kỳ.

Thế nhưng, trong cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro chẳng ai có thể lường trước. Khi chú hải cẩu chưa kịp chạm nước thì từ dưới mặt biển, một con cá mập bất ngờ xuất hiện, vọt lên khỏi mặt nước.

Cảnh tượng sau đó khiến cho không khí của buổi phóng sinh trở nên vô cùng nặng nề.

Vì hành động của con cá mập diễn ra rất nhanh, với lực rất mạnh nên trong nháy mắt, chú hải cẩu bị ngoạm chặt, lôi xuống nước. Trong một tích tắc, tất cả những người chứng kiến sự việc đều giật mình đến thót tim. Hải cẩu đáng thương chưa kịp trở về đến "nhà" đã trở thành miếng mồi cho cá mập.

Trong không trung cuối cùng chỉ vòn một mảnh vải vốn dùng để bọc con vật – đã rách tả tơi.

Hải cẩu vừa được phóng sinh đã phải đón nhận thảm kịch không thể tồi tệ hơn - Ảnh 2.

Trên không trung chỉ còn lại mảnh vải quấn chú hải cẩu rách tả tơi.

Vì được truyền hình trực tiếp nên sự việc nhanh chóng được lan truyền trên các trang mạng xã hội và truyền thông. Không ít cư dân mạng bày tỏ quan điểm chê trách những người đã thực hiện chương trình phóng sinh này:

Phóng sinh sao không làm theo cách bình thường chúng ta vẫn làm, tại sao phải làm rầm rộ để rồi cuối cùng lại hại chết con vật đáng thương?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại