​Hai bệnh nhân điều trị tâm thần chết sau đánh nhau

ĐỨC TRONG |

Cả hai bệnh nhân đều đang bị điều tra về các hành vi vi phạm phát luật và được đưa về Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa điều trị do có các triệu chứng tâm thần.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Đức - trưởng Phòng Hành chính quản trị của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai xác nhận với Tuổi Trẻ sáng 9-5.

Theo ông Đức, danh tính của hai bệnh nhân trên được xác định là Nguyễn Hải Long (28 tuổi, quê Bạc Liêu) nhập viện điều trị từ 20-7-2013 và Nguyễn Thế Minh (34 tuổi, quê TP.HCM) nhập viện điều trị từ ngày 1-2-2016.

Ông Đức cho biết thêm vụ việc xảy ra vào sáng sớm 9-5. Trong lúc, các bệnh nhân tại khu điều trị bắt buộc đang ăn sáng thì cả hai xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Sau khi đánh nhau, bệnh nhân Minh tử vong tại chỗ, còn Long bị thương đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trong quá trình xô xát thì cả hai sử dụng dao bấm. Về thông tin này, ông Đức cho rằng phải chờ cơ quan điều tra làm rõ và công bố kết luận cuối cùng.

Sáng cùng ngày, các cơ quan điều tra tỉnh Đồng Nai cũng đã khám nghiệm tử thi hai nạn nhân trên để làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại