Hai bé sơ sinh nguy kịch vì bị hít nhầm khí cười tại bệnh viện

Vũ Uyên |

Vì một sơ suất không đáng có trong khâu lắp đặt của bệnh viện, hai bé sơ sinh đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Một bé đã tử vong ngay trong phòng chăm sóc đặc biệt sau đó.

Theo đó, nơi xảy ra vụ việc đau lòng trên là bệnh viện Bankstown-Lidcombe, nằm ở phía tây thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, Australia.

Hai em bé sơ sinh xấu số chào đời vào cuối tháng 6 trong cùng một phòng sinh của bệnh viện.

Sau khi ra đời, cả hai bé đều được các nhân viên y tế cho thở khí oxy từ hệ thống cung cấp khí lắp đặt sẵn trong phòng sinh, nhằm giúp hai em có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới bên ngoài bụng mẹ.

Hai bé sơ sinh nguy kịch vì bị hít nhầm khí cười tại bệnh viện - Ảnh 1.

Bệnh viện Bankstown-Lidcombe – nơi xảy ra vụ việc thương tâm khiến hai em bé sơ sinh rơi vào thảm cảnh đau lòng.

Tại thời điểm đó, các nhân viên y tế cũng không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào ở phòng sinh nở.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ kế tiếp thì các bé đều gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, và sau khi một bé đột ngột tử vong thì bệnh viện đã lập tức tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân của sự việc.

Cuối cùng, một sự thật gây sốc đã được công bố khiến không ít bậc làm cha, làm mẹ đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ: Chính hệ thống cung cấp khí oxy cho hai bé trong phòng hỗ trợ sinh nở thực tế lại cung cấp "khí gây cười" N2O.

Hai bé sơ sinh nguy kịch vì bị hít nhầm khí cười tại bệnh viện - Ảnh 2.

Cất tiếng khóc chào đời chưa được bao lâu, song hai em bé đáng thương này đã phải đối mặt với Tử thần chỉ vì sự tắc trách của bệnh viện.

Được biết, hệ thống cung cấp khí tại bệnh viện Bankstown-Lidcombe đều do công ty BOC Limited cung cấp và lắp đặt. Trong đó, hệ thống cung cấp khí cho 8 phòng sinh của bệnh viện đã được công ty trên phân phối và chứng nhận vào tháng 07/2015 vừa qua.

Sau khi kiểm tra, bệnh viện xác nhận rằng trong 8 phòng sinh thì chỉ có 1 phòng bị lắp đặt nhầm hệ thống cung cấp khí. Và rất may mắn là không có bất kì trường hợp trẻ sơ sinh nào từng được chỉ định thở khí oxy tại phòng sinh này, ngoại trừ hai em bé xấu số nói trên.

Hiện em bé còn lại cũng đang rơi vào tình trạng nguy kịch với nguy cơ bị tổn thương não nghiêm trọng.

Hai bé sơ sinh nguy kịch vì bị hít nhầm khí cười tại bệnh viện - Ảnh 3.

Giám đốc Sở Y tế bang New South Wales phát biểu về vụ việc đau lòng tại bệnh viện Bankstown-Lidcombe .

Vụ viện hiện đang được Sở Y tế bang New South Wales tiến hành điều tra và làm rõ.

Ngoài ra, công ty BOC Limited cũng được yêu cầu phải điều tra nội bộ nhằm xác định những người có liên quan, bao gồm các cá nhân đã tiến hành lắp đặt, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho hệ thống cung cấp khí tại phòng sinh này.

Đồng thời, toàn bộ những đơn vị y tế sử dụng dịch vụ lắp đặt của công ty trên cũng phải rà soát lại hệ thống của mình để phòng tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai.

Hai bé sơ sinh nguy kịch vì bị hít nhầm khí cười tại bệnh viện - Ảnh 4.

Hai loại bình khí của công ty BOC Limited hoàn toàn khác nhau, trong khi bình khí oxy có màu đen thì bình khí N2O lại có màu xanh dương

"Khí gây cười" N2O là một loại khí gây mê được phép sử dụng trong y tế. Khí N2O cũng có tính chất không màu, không mùi tương tự như khí oxy, do đó khó có thể phân biệt được bằng mắt thường.

Đồng thời, việc hít phải quá nhiều khí N2O cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ tim mạch và làm thiếu hụt vitamin B12. Vì vậy, nó có thể gây nên những tổn thương nặng nề cho hệ thần kinh của con người – nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại