HAGL: Sau Xuân Trường, 10 – 15 năm nữa Việt Nam sẽ có cầu thủ đẳng cấp Hàn Quốc

Mạnh Quân |

Tự tin vào việc cầu thủ Việt Nam sẽ có ngày đạt đẳng cấp của Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng GĐĐH HAGL, Huỳnh Mau cho rằng sẽ mất nhiều thời gian.

Mới đây, về chuyện thi đấu ở Hàn Quốc, Xuân Trường chia sẻ động lực của mình là phải chơi tốt để mở rộng thêm cánh cửa tới xứ Kim chi cho các đồng nghiệp sau này.

Nhận thức của Xuân Trường là rất chững chạc so với độ tuổi 21, nhận được nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia, NHM.

"Trường có chia sẻ về tâm ý đó với cầu thủ HAGL. Đó là ước vọng lớn nhất của Trường vì thế hay nói chuyện với BLĐ và các anh, HLV, các bạn, nhiều lắm..." - GĐĐH HAGL, Huỳnh Mau cho biết.

Theo ông Huỳnh Mau, thực tế HAGL cũng có định hướng tư duy đó cho các cầu thủ xuất ngoại của mình. Tuy nhiên, Xuân Trường tâm huyết về khía cạnh đó nhất và luôn quyết tâm để thực hiện được.

HAGL: Sau Xuân Trường, 10 – 15 năm nữa Việt Nam sẽ có cầu thủ đẳng cấp Hàn Quốc - Ảnh 1.

Xuân Trường có tư duy rất chững chạc ở tuổi 21.

Về vấn đề có Xuân Trường đi tiên phong, liệu cánh cửa xuất sang Hàn Quốc có mở rộng cho cầu thủ Việt Nam không, ông Huỳnh Mau nhận định:

"Thực ra, hiện tại so với các nước ĐNÁ và châu Á thì họ vẫn chú ý cầu thủ Việt Nam. Nhưng Việt Nam mình chưa đáp ứng được chuyên môn. Còn nếu mình đáp ứng được 1 phần so với các nước Trung Á thì họ sẽ thích chọn cầu thủ Việt Nam hơn.

Thứ nhất, Việt Nam có 90 triệu dân, về yếu tố thương mại thì mang lại lợi ích lớn, nhiều nước trên thế giới hướng tới.

Ngoài ra, tài chính, lương bổng là 1 điều các CLB cũng chú ý. Cầu thủ Việt Nam mình thì lương bổng sẽ nhẹ nhàng hơn cho họ rất nhiều".

HAGL: Sau Xuân Trường, 10 – 15 năm nữa Việt Nam sẽ có cầu thủ đẳng cấp Hàn Quốc - Ảnh 2.

GĐĐH HAGL Huỳnh Mau

Có ưu thế như vậy, nhưng câu chuyện mấu chốt vẫn nằm ở yếu tố chuyên môn. Ông Huỳnh Mau cho rằng 10 – 15 năm tới, cầu thủ Việt Nam mới mong ngang bằng về chuyên môn với Nhật Bản, Hàn Quốc.

"Cách đây 20 năm, người Nhật đã nghĩ mình sẽ có nhiều cầu thủ đi chơi tại châu Âu. Giờ họ và Hàn Quốc đã chứng minh được điều đó thì mình cũng có quyền nghĩ 10 – 20 năm nữa sẽ có cầu thủ chơi tại Nhật, Hàn, châu Âu...

Vì các lĩnh vực chúng ta đều tiếp cận dần thì thể thao cũng vậy. Cách đây 20 năm, ai nghĩ Việt Nam sẽ có HCV Olympic... Nhưng chúng ta vẫn tiếp cận được.

Việt Nam chú trọng khoa học công nghệ trong thể thao. Rồi điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nuôi con tăng, nhiều trẻ em cao, các cầu thủ cũng phát triển. Việt Nam chủ yếu thua về sức nặng và chiều cao thôi còn kĩ – chiến thuật không thua.

10 – 15 năm nữa, thể trạng chúng ta phát triển, tố chất thể lực đáp ứng thì có thể đáp ứng được bằng các nước hiện đại về chuyên môn bóng đá".

HAGL: Sau Xuân Trường, 10 – 15 năm nữa Việt Nam sẽ có cầu thủ đẳng cấp Hàn Quốc - Ảnh 3.

HLV Lê Thụy Hải dự đoán 2 - 3 mùa nữa, nếu có môi trường tốt để phát triển, Trường sẽ tiếp cận mặt bằng chung của K-League Classic. Tuy nhiên, ông Hải cũng cho rằng Trường là ca hiếm có quá bóng đá Việt Nam.

Khi hỏi những lứa kế cận Xuân Trường liệu có ai đủ khả năng xuất Hàn và thành công như đàn anh không, ông Mau hé mở:

"Lứa sắp tới thì cũng có thể, chưa khẳng định được nhưng có thể thôi, phải chờ".

Cuối cùng, ông chia sẻ về tình trạng của Xuân Trường trong những ngày qua ở Hàn Quốc, chuyển sang CLB Gangwon.

"Cách đây 1 năm Xuân Trường qua Hàn Quốc thì rất bỡ ngỡ, chia sẻ về thì nói cũng khó khi thay đổi môi trường. Giờ ở 1 năm rồi, chuyển qua CLB mới thì rất thoải mái, quen hòa đồng, cuộc sống, bóng đá chuyên nghiệp ở đó rồi. Trường thường xuyên vui vẻ, thoải mái tinh thần rồi, chuyên môn sẽ đáp ứng cao thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại