HAGL phản ứng vụ Samson: Mong bóng đá Việt Nam có 1 vị… Bao Công

Đoàn Dự |

Tỏ ra bình thản hơn rất nhiều, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Tấn Anh không còn nổi cáu khi nhắc tới vụ Samson vào bóng thô bạo với Châu Ngọc Quang.

Chiều qua 22/1, ngay trước khi HAGL và Hà Nội FC thi đấu vòng 4 V-League, Ban trọng tài VFF ra phán quyết về tình huống Samson vào bóng với Châu Ngọc Quang, tình huống bị chỉ trích là rất thô bạo.

"Sau khi nghiên cứu các báo cáo và băng hình kỹ thuật, các ban chuyên môn nhận định: theo Luật 12, pha vào bóng của Samson là tình huống tranh chấp bóng với mức độ liều lĩnh, không quan tâm đến sự an toàn của cầu thủ đối phương, chứ không phải hành vi bạo lực.

Xem lại Băng ghi hình có thể thấy cầu thủ Châu Ngọc Quang ngã là do va chạm với cầu thủ số 13, bóng bật ra và cùng thời điểm Samson lao đến, phần chân của Samson trượt lên trên đầu gối của cầu thủ Châu Ngọc Quang chứ không phải đạp thẳng".

Cầu thủ Hà Nội chơi xấu trong trận gặp HAGL

Trở lại ngay sau trận Hà Nội FC thắng HAGL 3-0 chiều tối 18/1 vừa rồi, Trưởng đoàn Tấn Anh của CLB phố Núi bức xúc chia sẻ:

"Tôi đề nghị BTC giải khi xem lại các tình huống vào bóng thô bạo ở V-League, hoặc nghe NHM phản ứng thì cần xem xét, nếu đúng thì cần đưa ra những án phạt thích đáng, như mới rồi đã đưa ra án phạt cho Omar của Thanh Hóa.

Đầu mùa, VFF đã nói rất mạnh mẽ về việc xử lý thật nghiêm, hòng loại bỏ yếu tố bạo lực khỏi V-League. Nhưng rồi mới 3 vòng V-League diễn ra, chúng ta vẫn có quá nhiều pha bóng bạo lực.

Như tình huống của Châu Ngọc Quang đã ở vào tư thế bị động, không thể làm gì nữa được rồi nhưng các cầu thủ đối phương thi nhau vào bóng thô bạo.

Về chuyên môn trận đấu, HAGL hoàn toàn thua tâm phục khẩu phục. Chúng tôi không có vấn đề gì, toàn đội đều biết mình đá kém hơn nên thua là xứng đáng. Nhưng những tình huống thô bạo từ phía đội bạn là rất khó chấp nhận".

HAGL phản ứng vụ Samson: Mong bóng đá Việt Nam có 1 vị… Bao Công - Ảnh 2.

Tình huống Samson vào bóng với Châu Ngọc Quang.

Đến sáng nay, 23/1, khi hỏi lại ông Tấn Anh về quyết định cuối cùng của Ban trọng tài VFF liên quan tới Samson, Trưởng đoàn HAGL đã thoải mái hơn. Ông chia sẻ:

"Những gì cần nói thì HAGL cũng đã nói rồi, cứ để NHM, dư luận phán xét về pha vào bóng của Samson. Còn HAGL cũng chỉ là một thành viên tham gia cuộc chơi thôi, phải tôn trọng quyết định của Ban trọng tài và Ban tổ chức".

Tuy nhiên, ông Tấn Anh cũng bất ngờ gửi một lời chúc mừng năm mới đầy ẩn ý:

"Năm mới sắp đến, mong là bóng đá Việt Nam sẽ có một vị Bao Công, công bằng cho tất cả các đội về tất cả những vấn đề của bóng đá nước nhà, để nền túc cầu của chúng ta có thể vươn lên".

HAGL 1-1 Sài Gòn FC

Chia sẻ về kết quả hòa 0-0 của HAGL trước Sài Gòn FC tối qua, ông Tấn Anh chốt lại câu chuyện:

"Sau trận hòa hôm qua thì toàn đội cũng rất vui mừng, thoải mái. Tuy nhiên về Tết thì cũng chưa có thông tin gì, tôi đang liên hệ với bầu Đức để xin chỉ đạo".

Như vậy, câu chuyện về pha vào bóng của Samson với Châu Ngọc Quang coi như đã khép lại. Sẽ chẳng có án phạt nào cho cầu thủ của Hà Nội FC. Tuy nhiên, mong là Samson sẽ không lặp lại pha "tranh chấp bóng với mức độ liều lĩnh" nào nữa để có rủi ro làm đối thủ chấn thương nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại