Hắc Long Giang (Trung Quốc) đối mặt với nguy cơ lũ “50 năm mới gặp một lần”

Bích Thuận |

Do ảnh hưởng của bão Doksuri, mưa lớn lại đổ xuống xối xả ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, khiến nước trên nhiều con sông ở tỉnh Hắc Long Giang vượt mức cảnh báo. Trong đó, có những con sông và địa phương đang phải chịu lượng nước lũ đạt mức cao nhất trong vòng 20, 30, thậm chí là 50 năm qua.

​Theo thông tin mới nhất, vào lúc 12h trưa nay (4/8) giờ địa phương, Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2, tương đương với Bắc Kinh và Hà Bắc trước đó.

Hắc Long Giang (Trung Quốc) đối mặt với nguy cơ lũ “50 năm mới gặp một lần” - Ảnh 1.

Nước lũ tại một khu vực ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Ảnh: The Paper

Quyết định trên được đưa ra sau khi tỉnh này liên tục phải hứng chịu lượng mưa lớn từ hôm 2/8 và buộc phải đưa ra nhiều cảnh báo rủi ro khí tượng vào ngày 3/8, như cảnh báo đối lưu mạnh, cảnh báo mưa lớn, cảnh báo rủi ro thảm họa địa chất và lũ quét...

Trong một thông báo đưa ra vào sáng ngày 3/8, sau khi nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ từ cấp 4 lên cấp 3, thành phố Mẫu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang cho biết, trước tình hình lũ nghiêm trọng trên sông Hải Lãng tại đây, các cơ quan thủy văn và thủy lợi phân tích dự đoán, con sông này ​​sẽ trải qua trận lũ “30 năm mới có một lần”, trong khi thành phố Mẫu Đơn Giang ​​sẽ phải hứng chịu trận lũ “20 năm mới gặp một lần”.

Lượng mưa lớn khiến mực nước nhiều sông dâng cao. Theo quan trắc và dự báo của cơ quan thủy văn địa phương, tính đến 8h hôm nay, đã có 31 hồ chứa trên địa bàn vận hành vượt mức lũ cho phép từ 0,01-4,81m, mực nước của 19 con sông đã vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,02-2,47m, trong đó có 7 con sông vượt mực nước an toàn từ 0,37-1,24m. Dự kiến, một số con sông như sông Kiến và sông Lạp Lâm sẽ xảy ra lũ “hơn 50 năm mới có một lần”.

Trong một thông báo vừa gửi đến thủ phủ Cáp Nhĩ Tân và thành phố Mẫu Đơn Giang hôm nay, Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang đã yêu cầu các địa phương này nâng cao bản lĩnh chính trị, tập trung cao độ, đề cao cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ tính nghiêm trọng, cấp bách của tình hình lũ lụt thiên tai, cũng như tầm quan trọng của việc làm tốt công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai hiện nay.

Dự báo mới nhất từ ​​Đài Khí tượng Cáp Nhĩ Tân cho thấy, đợt mưa lớn lần này mang tính cực đoan, lượng mưa ở phía Nam thành phố cấp huyện Ngũ Thường và Thượng Chí trên địa bàn đã gần bằng hoặc vượt mức cao nhất trong lịch sử.

Được biết, tỉnh Hắc Long Giang là nơi có mỏ dầu Đại Khánh lớn nhất và lâu đời nhất Trung Quốc, cũng là tỉnh sản xuất lương thực lớn của nước này. Thành phố Ngũ Thường là 1 trong 5 huyện trồng lúa hàng đầu Trung Quốc. Hiện những cánh đồng lúa ở đây đã bị ngập nặng và đứng trước nguy cơ mất trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại