Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt quan chức Trung Quốc, gửi đến bàn ông Trump chờ ký

Hải Võ |

Hạ viện Mỹ ngày 27/5 (giờ miền Đông) thông qua dự luật kêu gọi trừng phạt nhằm vào các quan chức Trung Quốc, với cáo buộc liên quan hoạt động nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Động thái của nhánh lập pháp Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Trước khi được Hạ viện ủng hộ, dự luật nói trên đã được Thượng viện Mỹ thông qua với tỷ lệ phiếu thuận áp đảo 413-1 vào đầu tháng này. 

Sau khi lưỡng viện thông qua, dự luật đã được chuyển tới tổng thống Donald Trump. Cho đến nay ông Trump chưa tỏ thái độ công khai về khả năng phê chuẩn thành luật đối với văn kiện lập pháp này.

Theo dự luật vừa được thông qua, tổng thống Mỹ có 180 ngày để lên danh sách các quan chức Trung Quốc mà Mỹ cáo buộc trách nhiệm. Những quan chức này sẽ đối mặt với cấm vận từ phía Mỹ, dù ông Trump có thể bảo lưu trừng phạt đối với một số cá nhân xác định trong trường hợp ông đánh giá đó là hành động vì lợi ích quốc gia.

Chính phủ Trung Quốc nhiều lần lên tiếng mạnh mẽ, bác bỏ tất cả cáo buộc của Mỹ liên quan đến vấn đề Tân Cương, đồng thời cảnh báo Washington sẽ phải trả giá cho hành động can thiệp vào công việc của Bắc Kinh.

Trung Quốc khẳng định tại Tân Cương không tồn tại cái gọi là "trại cải tạo", mà chỉ có các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các học viên gia nhập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện.

Nước này cũng nhấn mạnh đã có nhiều đại diện truyền thông và các tổ chức quốc tế được mời đến ghi nhận tình hình ở khu tự trị này.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Bắc Kinh cũng phản ứng mạnh sau khi Hạ viện Mỹ thông qua một phiên bản khác của dự luật. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, khi đó tuyên bố vấn đề Tân Cương là công việc nội bộ của Trung Quốc và yêu cầu Mỹ "sửa chữa sai lầm".

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ ngày 27/5 diễn ra chỉ vài giờ sau khi ngoại trưởng Mike Pompeo điều trần trước Quốc hội nước này và đưa ra tuyên bố Hồng Kông "không còn đủ điều kiện được đối xử theo cách luật Mỹ đã áp dụng cho Hồng Kông trước tháng 7/1997".

Phát biểu của ông Pompeo được cho là nhằm vào việc Trung Quốc đang xúc tiến thông qua dự luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông.

Trong vài tháng qua, Mỹ và Trung Quốc còn leo thang chỉ trích đối phương trong vấn đề ứng phó đại dịch Covid-19, bùng phát đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm 2019.

Trump chỉ trích Trung Quốc che đậy thông tin trong giai đoạn đầu của dịch, còn Bắc Kinh nói Mỹ hành động chậm trễ và lãng phí "thời gian vàng", khiến dịch bệnh lây lan trong nước.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại