Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Thùy Linh |

Dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên được Hạ viện Mỹ thông qua với 419 phiếu thuận và chỉ có 1 phiếu chống.

Hạ viện Mỹ hôm qua (4/5) đã thông qua dự luật tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Theo đó, Mỹ sẽ siết chặt hơn nữa các đòn trừng phạt kinh tế, đặc biệt là nhằm vào ngành công nghiệp vận tải biển của Triều Tiên, cũng như các công ty làm ăn với nước này.

Dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên được thông qua với 419 phiếu thuận và chỉ có 1 phiếu chống. Dự luật này sẽ gửi một thông điệp cứng rắn với Triều Tiên, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Dự luật cần phải được Thượng Viện thông qua trước khi trình lên Tổng thống Donald Trump ký thành luật.

Mặc dù dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên đã được trình lên Thượng viện, nhưng hiện chưa có thông tin gì về việc khi nào Thượng viện sẽ bỏ phiếu về dự luật này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại