Hà Tĩnh: Sơ tán gần 2.000 hộ dân trước khi xả lũ hồ Kẻ Gỗ vào ngày 17/10

Mỹ Hoa |

Vào 7h sáng 17/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ cho xả lũ hồ Kẻ Gỗ với lưu lượng 200-300m3/s. Theo đó, các huyện lân cận và TP.Hà Tĩnh sẽ sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi xả lũ.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật cho biết, theo công điện của UBND tỉnh, 7h ngày 17/10/2016, hồ Kẻ Gỗ sẽ xả tràn với lưu lượng 200 - 300m3/s tùy theo thời tiết.

Huyện đang chuẩn bị các phương án ứng phó theo tinh thần “4 tại chỗ”. Các xã vùng hạ du đã đồng loạt triển khai các biện pháp an toàn trước khi xả tràn Kẻ Gỗ.

Chiều ngày 16/10, ông Trần Hữu Duyệt - PCT UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, từ 7h ngày 17.10, hồ Kẻ Gỗ sẽ xả tràn với lưu lượng 200 - 300m3/s tùy theo thời tiết.

Do vậy, trong ngày 16, huyện Cẩm Xuyên đã họp và lên phương án sơ tán 1914 hộ, tương đương với 3700 nhân khẩu ở các xã Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ, Cẩm Quan, Cẩm Quang, Cẩm Vịnh theo phương án sơ tán tại chỗ bằng việc cho người dân đến trụ sở UBND xã cao tầng, các trường học cao tầng.

Đối với gia súc, gia cầm di chuyển lên đến các gò cao.

Huyện đã chủ động điều thêm 150 nhân lực của huyện, huy động 21 tàu thuyền gắn máy, 14 xe ô tô sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu. Đã chuẩn bị sẵn 53.000 thùng mì tôm, 22.000 lít nước uống để cấp cho dân.

"Tùy theo tình hình thực tế, sẽ linh động thời gian sơ tán dân ở những xã khác nhau" - ông Duyệt nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại