Hà Tĩnh: Hàng chục tấn sò lông dạt vào bờ biển là bình thường

Mỹ Hoa |

“Sò lông dạt vào bờ biển, đây là một hiện tượng quen thuộc hàng năm. Chúng tôi vẫn ăn, vẫn bán như thường”, ngư dân Nguyễn Hải Hòa, xã Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết.

Theo ý kiến của người dân địa phương, cứ tầm đến tháng 11 âm lịch hàng năm, sò lông lại dạt vào bờ biển Hà Tĩnh, số lượng ít hay nhiều tùy theo năm.

Điều đáng nói là sau sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung vừa qua, năm nay sò lông dạt vào vùng biển Thạch Hải nhiều hơn bình thường các năm trước, ước tính lên đến hàng chục tấn.

Hiện tượng này xảy ra đã 3 ngày nay.

Hà Tĩnh: Hàng chục tấn sò lông dạt vào bờ biển là bình thường - Ảnh 1.

Sò lông dạt vào bờ biển năm này là nhiều nhất.

Kể từ khi hiện tượng này xuất hiện, khu du lịch biển Quỳnh Viên, xã Thạch Hải bỗng trở nên sôi động. Mỗi ngày có hàng chục người dân đến đây cùng....xuống biển vớt sò.

Mọi người mang theo bao tải ra biển nhặt sò lông về ăn và bán kiếm thêm thu nhập. Biển mùa đông bỗng sôi động, tiếng cào quét, cười nói rộn rã một vùng.

“Năm nào cũng vậy, hiện tượng sò lông dạt vào bờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi, tranh thủ vớt từng nào tốt từng đó.

Ba ngày, hai vợ chồng nhặt hơn 50kg, vừa có ăn, vừa đem bán” – chị Nguyễn Hải Linh (Thạch Bàn, Thạch Hà) cho biết.

Đang nhặt từng con sò cuối cùng sót lại trên biển, anh Trương Văn Dũng (xã Thạch Hải) chia sẻ: "Nhiều người cho rằng sò dạt vào bờ biển nhiều thế này, chắc sắp tới ngư dân sẽ gặp một điềm dữ nào đó.

Thực ra, chả có gì lạ, năm nào hải sản chả dạt vào bờ. Nó chỉ lạ, xẩy ra sau sự cố môi trường".

Một số hình ảnh PV Báo Infonet ghi lại tại vùng biển Thạch Hải:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại