Hà Tĩnh: Bắt đối tượng trốn truy nã khi về quê ăn tết

Bá Mạnh |

“Giải vây” cho em trai, Nam đã dùng kiếm tự chế chém đối thủ bị thương. Sau khi gây án, Nam bỏ trốn sang Lào kiếm sống, khi y về quê để ăn tết thì bị bắt giữ.

Ngày 4/2, Công an Hà Tĩnh cho biết vừa bắt đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1991, trú xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - nghi can trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, khoảng đầu tháng 1/2018, em trai của Nam là Trần Hải Dương xảy ra xích mích dẫn đến xô xát với một thanh niên tại quán karaoke Thành Đạt tại huyện Nghi Xuân. Sau đó, Dương đã gọi điện "cầu cứu" Nam.

Nhận cuộc gọi, Nam cùng một thanh niên khác mang theo kiếm tự chế ra "giải vây". Khi tới nơi, Nam và Dương đuổi chém "đối thủ" làm một người bị thương. Sau khi gây án, Nam bỏ trốn sang Viêng Chăn (Lào) làm thợ xây kiếm sống.

Khoảng 17h ngày 3/2, khi Trần Hoài Nam vừa làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nam khai sau thời gian lẩn trốn, thấy nhớ người thân nên tranh thủ dịp cuối năm lén về thăm quê, đón Tết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại