Hà Nội và Bắc bộ đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông

PV |

Đêm nay (1/5), nhiều vùng trong cả nước, trong đó có Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 1/5, khả năng nhiều vùng trong cả nước có mưa dông kèm theo thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 1/5 và ngày 2/5:

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai (2/5) có mưa rào và dông rải rác, Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây trời nắng. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại