Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè

Hoàng Hải |

Chỉ một quãng đường dài hơn 1km dọc theo tuyến quốc lộ 32, đoạn qua địa bàn xã Đức Phượng, huyện Hoài Đức đã có gần 30 cây xanh bị đốn hạ.

Hai ngày qua, dư luận xôn xao về việc lãnh đạo UBND xã Cẩm Yên (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) tiến hành chặt cây xanh bên đường liên thôn của xã. 

Ghi nhận của PV vào chiều 23/3, tại tuyến quốc lộ 32, đoạn đi qua địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội cũng xảy ra sự việc tương tự. 

Theo quan sát, chỉ một đoạn đường dài hơn 1km nhưng đã có gần 30 cây xanh bị đốn hạ. Điều đáng nói, có nhiều cây cách lòng đường quốc lộ 32 từ 3 - 4 mét không gây cản trở đến người đi bộ và hành lang an toàn giao thông cũng đã bị đốn hạ. 

Dưới đây là một số hình ảnh cây xanh bị đốn hạ trên tuyến quộc lộ 32, đoạn qua xã Đức Thượng:

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 1.

Từ ngày 10/3 cho đến nay, dọc tuyến quốc lộ 32 trên địa bàn xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đã có gần 30 cây xanh bị đốn hạ.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 2.

Những cây xanh được người dân trồng hai bên vệ đường và bị đốn hạ chủ yếu là cây xoan đào, cây sấu, cây bàng...

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 3.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 4.

Các cây bị đốn hạ đã có tuổi đời trung bình từ 7 - 13 năm, đường kính nhiều cây lên đến 40cm.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 5.

Các cây bị đốn hạ trên địa bàn xã Đức Thượng chủ yếu đi qua địa bàn 2 thôn Thú Y và Phú Đa.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 6.

Ông Phạm Thế Hưng - Trưởng thôn Thú Y cho biết, lực lượng chức năng của xã Đức Thượng tiến hành đốn hạ cây xanh cách đây khoảng gần 20 ngày.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 7.

Ông Hưng cũng cho biết, việc các cây xanh trong khu vực bị đốn hạ khiến cho mùa hè người dân sẽ rất nắng nóng và ảnh hưởng trực tiếp tới phần mặt đường.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 8.

Vị trưởng thôn Thú Y cũng cho hay, các cây xanh cách xa lòng đường, không ảnh hưởng tới hành lang an toàn giao thông, các cấp chính quyền nên giữ lại. Bởi vì, trồng được một cây xanh tỏa bóng mát cũng phải mất từ 5 - 10 năm.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 9.

Một cây xanh có tuổi đời hơn 10 năm nằm cách xa lòng đường quốc lộ 32 khoảng 4 mét nhưng vẫn bị lực lượng chức năng xã Đức Thượng đốn hạ.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 10.

Một cây xanh khác rất lâu đời, nằm sâu bên trong vỉa hè cũng trong cảnh tương tự.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 11.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 12.

Một loạt cây xanh nằm ngay trước mái hiên nhà dân, cách xa lòng đường quốc lộ 32 khoảng 2 - 3 mét (đoạn qua khu vực thôn Thú Y, (xã Đức Thượng) đã bị hạ không thương tiếc.

Hà Nội: Thêm một xã đốn hạ cây xanh để dọn dẹp vỉa hè - Ảnh 13.

"Không hiểu chính quyền ở đây dọn dẹp vỉa hè kiểu gì khi cây xanh nằm cách rất xa mặt đường lại bị đốn hạ. Trong khi đó ở hai địa phương bên cạnh là thị trấn Trôi (huyện Hoài Đức) và huyện Đan Phượng, nhiều cây xanh nằm cách long chỉ chưa đến 1 mét nhưng không bị chặt ", ông Nguyễn Thế Việt sinh sống tại địa phương cho biết.

Một vị lãnh đạo UBND xã Đức Phượng cho biết, việc đốn hạ cây xanh, dọn dẹp vỉa hè trong thời gian vừa qua là làm theo chỉ thị của cấp trên.

Còn ông Nguyễn Văn Thuấn - Chủ tịch UBND xã Đức Thượng cho hay, việc dọn dẹp vỉa hè là chủ trương chung.

Xã xác định các loại cây bị đốn hạ vi phạm hành lang an toàn giao thông. Ngoài ra, các cây này không phải cây đô thị nên cần chặt bỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại