Hà Nội sáng có mưa, trưa chiều hửng nắng

B.Châu |

Các tỉnh thành miền Bắc sáng nay được dự báo có mưa nhỏ đi kèm với sương mù, tuy nhiên đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cũng tăng lên mức 25 – 28 độ C, có nơi trên 33 độ C. Miền Nam nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 37 độ C.

Thời tiết hôm nay, 12/3, miền Bắc sáng mưa, trưa chiều trời hửng nắng.

Thời tiết hôm nay, 12/3, miền Bắc sáng mưa, trưa chiều trời hửng nắng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 12/3, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng

Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, khu vực đồng bằng và ven biển chiều có lúc giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. 

Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía Nam 27-30 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng miền Đông 35-37 độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại