Hà Nội: Ngã ra đường giữa đêm khuya, sinh viên năm cuối nguy kịch

Hoàng Hải |

Nam sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đi xe máy tự ngã trong đêm khuya khiến bản thân bị thương nặng.

Đêm ngày 10/9, trên diễn đàn mạng xã hội facebook otofun.net đăng tải câu chuyện về việc 1 nam thanh niên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đi xe máy nhãn hiệu Honda tự ngã ra đường tại khu vực chùa Tương Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Anh Lê Đình Quang, một người dân chứng kiến vụ việc cho biết: Vào khoảng 0h45' ngày 11/9, một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave chạy đến cổng chùa Tương Mai thì bất ngờ ngã ra đường, chiếc xe máy của nạn nhân văng ra khá xa.

Bị ngã xuống đất mạnh khiến nam thanh niên bị chảy nhiều máu ở vùng đầu và chấn thương nặng.

Hà Nội: Ngã ra đường giữa đêm khuya, sinh viên năm cuối nguy kịch - Ảnh 1.

Lưu thông đến cổng chùa Tương Mai, nạn nhân tự ngã ra đường. (Ảnh: Lê Đình Quang)

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng tìm giấy tờ tùy thân trong người nạn nhân và tìm cách thông báo cho người thân nhưng điện thoại đã bị khóa nên không mở được, anh Quang đã đăng tải sự việc lên facebook với hi vọng người nhà biết được sự việc.

Nam thanh niên gặp nạn được xác định là Nguyễn Tiến Đức (22 tuổi), sinh viên năm 4 ngành kiến trúc, Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Mấy phút sau, Công an phường Tương Mai và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại