Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh

Nguyễn Trọng Tài |

Không khí lạnh mạnh bao phủ, nhiệt độ ở Bắc Bộ hạ xuống thấp. Đây là ngày mở đầu cho đợt thời tiết rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài trong nhiều ngày tới.Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, ngay từ sáng sớm hôm nay (22/1), không khí lạnh tại Hà Nội được cảm nhận rõ với nền nhiệt giảm xuống còn khoảng 12-14 độ C.

Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh- Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt tại Hà Nội sáng nay (22/1) đã giảm xuống còn khoảng 12-14 độ C. Thời tiết kèm mưa phùn khiến nhiều người cảm nhận rõ cái lạnh, thu mình trong áo ấm khi ra đường.

Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh- Ảnh 2.

Bố mẹ đưa con đi học vào sáng sớm ngày hôm nay đều mặc áo ấm cho con khi đến trường.

Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh- Ảnh 3.

Cơn mưa phùn rải rác kèm không khí lạnh khiến người dân cảm nhận cái lạnh rõ hơn khi lưu thông trên đường.

Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh- Ảnh 4.

Một người mẹ vội vàng đưa con đến trường trong cái rét vào đầu giờ sáng nay.

Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh- Ảnh 5.

Mọi người trang bị áo ấm, khẩu trang, mũ và khăn khi đứng chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân).

Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh- Ảnh 6.

Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh- Ảnh 7.

Không khí lạnh kèm theo mưa rải rác khiến người dân cảm nhận cái lạnh rõ hơn khi đi ra đường, nhiều người chở con đi học vẫn mặc ngoài áo khoác trong cái lạnh tê tái.

Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh- Ảnh 8.

Người dân khi đi ra đường đều mặc ấm, thậm chí trùm kín áo mưa trước đợt không khí lạnh lần này.

Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh- Ảnh 9.

Hà Nội 12 độ C, người dân chật vật đi làm trong mưa lạnh- Ảnh 10.

Trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh lượng xe ùn kéo dài.

Tín hiệu mới nhất tuyến đường sắt 65.000 tỉ đồng ở Hà Nội- Tập đoàn lớn nào của Trung Quốc đồng hành?Tín hiệu mới nhất tuyến đường sắt 65.000 tỉ đồng ở Hà Nội- Tập đoàn lớn nào của Trung Quốc đồng hành?

Hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hà Nội được tập trung nghiên cứu xây dựng là cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại