Hà Nội kỷ luật 1.114 đảng viên trong năm 2018

Trường Phong |

Trong năm 2018, cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố Hà Nội đã thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên (khiển trách 838, cảnh cáo 147, cách chức 22, khai trừ 107).

Báo cáo tại hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng nay, 9/1, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho biết, trong năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2017, nhất là những việc bức xúc, nổi cộm, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trước mắt cũng như lâu dài; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm…

Thành ủy cũng đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 15 đơn vị trực thuộc; chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Năm qua, cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên (khiển trách 838, cảnh cáo 147, cách chức 22, khai trừ 107).

Góp ý tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Lê Tiến Nhật đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm hội họp để cơ sở tập trung xử lý công việc hiệu quả.

Ông Nhật lấy ví dụ, nhiều trường hợp gửi giấy mời họp vào giữa tuần, thời điểm gấp 1 – 2 ngày, lãnh đạo quận không biết “đường nào mà lần”.

Ông Nhật cũng đề nghị phải quán triệt công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ, tránh trùng lặp, tiết kiệm thời gian tiếp các đoàn.

“Tất nhiên kiểm tra giám sát là tốt, giúp anh em cơ sở biết cái nào tốt, cái nào chưa tốt để chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nhưng mà vấn đề sao cho hợp lý. Thành ủy cần chỉ đạo thống nhất từ ủy ban kiểm tra, HĐND đến các cơ quan để đảm bảo đồng bộ”, ông Nhật nói.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh cũng đề nghị giảm hội họp. Theo ông Minh, nhiều khi nhận được giấy mời họp, bản thân ông mất một tiếng để di chuyển lên, một tiếng để di chuyển về, trong khi họp chỉ 10 phút.

Ông Minh kiến nghị, nếu các cuộc họp mà dưới cơ sở đã có ý kiến thống nhất thì nên để cho cơ sở góp ý kiến bằng văn bản báo cáo lên.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Ngọc Thạch góp ý, năm 2018 là năm có nhiệm vụ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, từ cơ sở cho đến Thành uỷ, trong đó phải chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm nếu có để khắc phục.

Ông Thạch đề nghị song song việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các cấp, thành phố cũng phải kiên quyết xây dựng các biện pháp hiệu quả khắc phục những yếu kém.

“Chúng ta tập trung vào xây dựng kế hoạch Đại hội mà lại lãng quên đi những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra thì chưa đầy đủ.

Bất kể một cấp uỷ nào qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ chắc chắn không nhiều thì ít cũng sẽ có những yếu kém, cần phải khắc phục. Như vậy mới có niềm tin”, ông Thạch nói.

Ông Thạch cũng lưu ý việc liên quan đến mất đoàn kết, không thống nhất, bè phái, vi phạm của cán bộ. Theo ông, người dân và đảng viên rất quan tâm đến tình hình cán bộ.

“Nếu chúng ta mất đoàn kết, chỗ nọ chỗ kia bè phái cục bộ, vi phạm, mất niềm tin, tôi tin Đại hội sẽ không thuận, nên phải chú ý và khắc phục bằng được”, ông Thạch nhấn mạnh.

Ông Thạch cũng lưu ý cần có thông tin đầy đủ, nếu không sẽ sa vào việc bôi nhọ, làm xấu hình ảnh cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, ngành tập trung xây dựng kế hoạch, tập trung khắc phục 10 tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém; 97 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn; tập trung giải quyết những vấn đề nhạy cảm, dân sinh bức xúc, công tác cán bộ...

Cùng với đó, cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, Đại hội 13 của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định.

Đặc biệt, chú trọng rà soát, đánh giá cán bộ và thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, bảo đảm chất lượng, dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các cấp, các ngành thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019 để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại