Hà Nội: Hai vợ chồng bị điện giật tử vong

Hoàng Hải |

Thấy chồng bị điện giật, bà Thản vội chạy vào ứng cứu nhưng do cứu không đúng cách khiến bản thân mình bị điện giật theo.

Theo đó, vào khoảng hơn 14h chiều ngày 14/9, bà Nguyễn Thị Thản (trú tại thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) thấy chồng là ông Lê Mỹ Sặn bị điện giật trong chuồng gà nên đã vội chạy vào tìm cách ứng cứu.

Tuy nhiên, do không biết cách cứu chồng đúng cách, bà Thản cũng bị điện giật theo.

Mặc dù sau đó, vợ chồng bà Thản được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng cả 2 đã không qua khỏi.

Ông Lê Ngọc Tư - Trưởng thôn Lai Tảo xác nhận vụ việc và cho biết, nguyên nhân ban đầu được cho là hai vợ chồng bị điện giật trong chuồng gà của gia đình.

Tại hiện trường xảy ra tai nạn, người dân phát hiện một đường dây điện dùng để úm gà con nằm cạnh chiếc lưới sắt. Theo một số người dân, rất có thể, do đường dây điện bị hở dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại