Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ "nhẹ nhàng" hơn TP HCM

Hoàng Hải |

Sáng nay (28/2), các lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm tiếp tục ra quân xử phạt, thu giữ phương tiện, biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhẹ nhàng hơn TP HCM - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV trong sáng nay, các lực lượng chức năng của quận Hoàn Kiếm phối hợp với công an, trật tự đô thị ra quân xử phạt, thu giữ đối với những hộ kinh doanh có biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhẹ nhàng hơn TP HCM - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tấm biển quảng cáo, ghế nhựa đưa về trụ sở.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhẹ nhàng hơn TP HCM - Ảnh 3.

Không chỉ thu giữ, lực lượng chức năng còn lập biên bản xử phạt hành chính đối với các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhẹ nhàng hơn TP HCM - Ảnh 4.

Một hộ kinh doanh trên phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bị lập biên bản xử phạt hành chính về lỗi xả rác bừa bãi. Một chiến sỹ công an cho biết, với lỗi này sẽ bị xử phạt từ 5 - 7 triệu đồng.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhẹ nhàng hơn TP HCM - Ảnh 5.

Nhiều hộ kinh doanh còn trưng bày cả tủ lạnh ra vỉa hè, những hộ này đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhẹ nhàng hơn TP HCM - Ảnh 6.

Không chỉ thu giữ xử phạt đối với các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, nhiều phương tiện lấn chiếm lòng đường cũng đã bị xử phạt và đưa xe về trụ sở.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhẹ nhàng hơn TP HCM - Ảnh 7.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhẹ nhàng hơn TP HCM - Ảnh 8.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhẹ nhàng hơn TP HCM - Ảnh 9.

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong phương tiện.

Hà Nội giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhẹ nhàng hơn TP HCM - Ảnh 10.

Trong sáng nay, nhiều ô tô vi phạm đã bị lực lượng chức năng niêm phong, cẩu về trụ sở.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại