Hà Nội cách ly 348 người tại trường quân sự ở Sơn Tây phòng dịch Covid-19

Hoàng Đan |

Theo Sở Y tế Hà Nội, toàn bộ 84/84 mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố đều đã âm tính.

Theo thông tin cập nhật từ hệ thống giám sát dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 8h30 sáng 27/2, toàn bộ 84/84 mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố đều đã âm tính.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Tuy nhiên, hiện thành phố vẫn đang tiến hành cách ly 26 người đến từ vùng dịch tại Hàn Quốc còn phải giám sát y tế.

Cũng theo số liệu của Sở Y tế, đã có thêm 85 trường hợp được đưa vào cách ly tập trung tại trường quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô ở Sơn Tây. Tổng cộng đến thời điểm 8h30 sáng nay, tại đây đang tiến hành cách ly tập trung 348 người.

Còn tại Bệnh viện Công an thành phố ở Hà Đông cũng đang cách ly tập trung 90 người để theo dõi, giám sát dịch.

Ngoài ra, còn 329/2.270 trường hợp đến từ vùng dịch còn phải giám sát y tế.

Trước đó, lãnh đạo Công an TP đã báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố về việc khu vực cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố đã quá công suất và chỉ khi nào có người ra thì mới vào được tiếp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cũng cho biết, nơi cách ly tập trung ở Bệnh viện Bộ Công an có 88 chỗ đã kín. Điểm cách ly tập trung của Bộ Tư lệnh Thủ đô còn lại 590 chỗ. Đêm 26/2 có thêm 5 chuyến bay từ Hàn Quốc về, với tốc độ này khả năng sẽ quá tải.

Ông Quý cũng đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị chức năng khảo sát ngay trường lái xe để sửa chữa, dọn vệ sinh nhằm có nơi cách ly khi có thêm các trường hợp. 

Liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19 từ hành khách đến từ 2 địa phương đang có dịch ở Hàn Quốc, ngày 26/2, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã có thông báo 156/CH-LS-QHLS gửi các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội về Chỉ thị của Thủ tướng với nội dung ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Theo đó, Thủ tướng đã chỉ thị bắt buộc khai báo y tế tại cửa khẩu đối với người nhập cảnh Việt Nam đến từ/ đi qua Hàn Quốc. Việc khai báo không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mặt khác, tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người nước ngoài đến từ vùng có dịch (thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc).

Người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam nếu đi qua vùng có dịch (thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsangbuk của Hàn Quốc) trong vòng 14 ngày tính đến thời điểm dự kiến nhập cảnh Việt Nam thì cũng thuộc diện tạm thời chưa cho nhập cảnh. Thời điểm bắt đầu áp dụng từ 21 giờ ngày 26/2/2020.

Hà Nội cách ly 348 người tại trường quân sự ở Sơn Tây phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.
Hà Nội cách ly 348 người tại trường quân sự ở Sơn Tây phòng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại