Hạ lệnh tấn công ngay và luôn: TT Trump không nói đùa, Mỹ thừa vũ khí để “xử đẹp” Iran!

Anh Tú |

Các hành động đe dọa của Iran trên vịnh Ba Tư đã nằm trong tầm ngắm của Bộ Quốc phòng Mỹ từ nhiều năm nay và Lầu Năm Góc luôn sẵn sàng tham chiến bất cứ khi nào cần thiết.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng John Hyten cho biết các chỉ huy quân sự Lầu Năm Góc có đầy đủ quyền hành để tấn công và hủy diệt các tàu chiến và vũ khí tấn công của Iran nếu cần thiết.

Tuyên bố này của tướng Hyten được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đã ra lệnh cho lực lượng Hải quân nước này được phép khai hỏa tiêu diệt bất cứ tàu chiến nào của Iran quấy nhiễu các tàu hải quân Mỹ trên biển.

"Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ tiêu diệt và phá hủy bất kỳ tàu chiến Iran nào nếu họ dám quấy nhiễu tàu của chúng tôi trên biển", Tổng thống Trump tuyên bố trên Twitter cá nhân hôm 22/4.

Những lời cảnh báo đánh thép trên từ các quan chức cấp cao Mỹ được xem là một thông điệp rõ ràng gửi tới Iran rằng Tehran đừng tìm cách lợi dụng việc Washington đang bận mải với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 mà manh động. Quân đội Mỹ luôn sẵn sàng tham chiến bất cứ khi nào cần thiết!

Hạ lệnh tấn công ngay và luôn: TT Trump không nói đùa, Mỹ thừa vũ khí để “xử đẹp” Iran! - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx

Các hành động đe dọa của Iran trên vịnh Ba Tư đã nằm trong tầm ngắm của Lầu Năm Góc từ nhiều năm nay khi Tehran liên tục sử dụng những biên đội tàu cao tốc tấn công nhanh để uy hiếp lực lượng quân sự Mỹ hiện diện ở đây.

“Mọi chỉ huy quân sự Mỹ triển khai tại khu vực đều có khả năng thực thi mệnh lệnh của tổng thống”, tướng Hyten nhấn mạnh khi đề cập tới nội dung ông Trump đăng tải trên tài khoản Twitter về việc phá hủy các tàu chiến Iran.

Để làm điều đó, Quân đội Mỹ không hề thiếu các vũ khí đáp trả. Loại đầu tiên mà Hải quân Mỹ có thể sử dụng là súng cỡ nòng 5 inch gắn trên boong tàu hiện đang trang bị cho cả tàu tuần dương và tàu khu trục. Chúng có thể bao quát mọi khu vực bằng các loại đạn sát thương trong phạm vi 12km.

Cùng với đó, các tàu chiến mặt nước, tàu đổ bộ, tàu tác chiến duyên hải và tàu sân bay Hải quân Mỹ còn được trang bị nhiều loại pháo cũng như tên lửa đánh chặn gắn trên boong.

Chẳng hạn như, các tàu chiến mặt nước Hải quân Mỹ được trang bị hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) có thể bắn khoảng 4.500 viên đạn/phút. Ban đầu, vũ khí này được thiết kế để chống trả máy bay không người lái, tên lửa và trực thăng nhưng những năm gần đây nó đã được nâng cấp lên biến thể 1B chuyên dùng để tác chiến chống tàu mặt nước.

Điều này có nghĩa là CIWS hoàn toàn đủ khả năng phá hủy các tàu tấn công nhanh theo chiến thuật kiểu “bầy đàn” của Iran. CIWS được kết nối với radar, hệ thống chỉ huy và điều khiển đặt trên tàu nên có thể nhanh chóng kích hoạt một khi tàu chủ bị tấn công.

CIWS thường được xem là phòng tuyến cuối cùng trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của tàu chiến Hải quân Mỹ, gồm nhiều loại vũ khí khác nữa như tên lửa đánh chặn tầm xa SM-3 hay tên lửa phòng thủ, tấn công tầm gần SM-6.

Ngoài ra, rất nhiều tàu chiến Hải quân Mỹ còn được vũ trang biến thể nâng cấp của tên lửa Evolved Sea Sparrow (ESSM) Block 2, loại vũ khí có đầu dò và hệ thống dẫn đường tiên tiến có khả năng tiêu diệt các tên lửa hành trình chống hạm bay bám mặt biển.

Đó là chưa kể đến các khả năng tác chiến điện tử và vũ khí laser mà Hải quân đang trang bị cho các tàu chiến trong những năm gần đây.

Hải quân Mỹ thử nghiệm Hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại