Hạ bậc lương phó chánh thanh tra phát ngôn thô tục

TÂM QUÂN |

Lý do bị kỷ luật là vì ông Tùng khi thấy người thân xô xát, thiếu tính kiềm chế, đã tham gia cùng với người thân đánh dân, phát ngôn thô tục, thiếu văn hóa.

Ngày 28-12, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) Võ Minh Thắng vừa ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tấn Tùng, Phó Chánh Thanh tra thị xã Ngã Năm.

Hạ bậc lương phó chánh thanh tra phát ngôn thô tục - Ảnh 1.

Quyết định kỷ luật ông Tùng

Theo đó, quyết định kỷ luật đối với ông Tùng bằng hình thức "Hạ bậc lương".

Lý do bị kỷ luật là vì ông Tùng khi thấy người thân xô xát, thiếu tính kiềm chế, đã tham gia cùng với người thân đánh dân, phát ngôn thô tục, thiếu văn hóa, gây ảnh hưởng đến uy tín, đạo đức của cá nhân và tổ chức.

Trước đó, ông Tùng đã bị kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo cũng với hành vi trên.

Như đã thông tin, sáng 9-7, ông Nguyễn Văn K. gửi ô tô tại nhà một người quen ở phường 3, thị xã Ngã Năm. Trong lúc lấy xe ra, một thanh niên nói ông K. đậu ô tô chiếm hết lối đi nên 2 bên xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau.

Ông Tùng xuất hiện nhưng không can ngăn mà còn xông vào đánh ông K và có những lời lẽ thô tục.

Trong lúc đánh nhau, ông Tùng bị cho là đã… cắn vào chân ông K. gây chảy máu, phải nhập viện điều trị. Ra viện, ông K. làm đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo hành vi của ông Tùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại