Gửi hơn 1.000 tin nhắn nhắc người dân trả lại vỉa hè

LÊ PHONG |

Trong 2 tháng, UBND quận Bình Tân, TP HCM đã gửi hơn 1.000 tin nhắn điện thoại đến các hộ dân có hành vi lấn chiếm vỉa hè.

Ngày 24-3, ông Nguyễn Kiên Giang, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận Bình Tân, cho biết trong 2 tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng đã phát 2.146 bản cam kết đến các hộ dân và gửi hơn 1.000 tin nhắn đến điện thoại di động của các hộ dân nhằm nhắc không tái chiếm vỉa hè.

Gửi hơn 1.000 tin nhắn nhắc người dân trả lại vỉa hè - Ảnh 1.

Tổng đài nhắn tin tự động sẽ gửi những thông tin đến các hộ dân và nhắc nhở các trường hợp vi phạm.

“Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tổ chức 1.511 lượt tuyên truyền lưu động, treo 126 băng rôn và hiện nay một số tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận như: Kinh Dương Vương, Tên Lửa, Vành Đai

Trong… vỉa hè đã được giải quyết thông thoáng”, ông Giang đánh giá.

Dù tuyên truyền mạnh mẽ nhưng lãnh đạo quận này cũng thừa nhận vẫn xảy ra một số trường hợp "chây ì" nên UBND quận Bình Tân đã ban hành 566 quyết định xử phạt với số tiền 214.300.000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại