GS Thayer: Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí, "cờ đã đến tay" Việt Nam

Đức Huy |

Nhân sự kiện Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Carl Thayer, Giáo sư danh dự trường ĐH New South Wales (Australia).

TRỰC TIẾP: Ngày làm việc đầu tiên của Tổng thống Obama tại Việt Nam

Theo giáo sư Thayer, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam cho thấy ông là một người có tư tưởng hướng đến tương lai.

"Obama đã vượt qua được một vấn đề nhức nhối trong quan hệ Việt-Mỹ, và để lại một di sản để người kế nhiệm ông có thể tiếp nối. Việt Nam từ lâu đã mong muốn Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí, và Tổng thống Obama đã đáp lại một cách tích cực" - ông Thayer nhận định.

Cũng theo giáo sư này, với động thái trên của chính phủ Obama, giờ "cờ đã đến tay Việt Nam". Ông Thayer cho rằng Việt Nam cần làm quen với các luật lệ và quy tắc phức tạp trong buôn bán vũ khí với Mỹ. Ngay cả một nước đồng minh của Washington như Australia cũng phải tuân thủ mọi điều luật này.

Giáo sư Thayer nhận định nếu Việt Nam có thể cùng Mỹ đẩy mạnh trao đổi công nghệ quốc phòng, họ sẽ tạo được lòng tin nơi đối tác và dần dần tiến đến hợp tác chặt chẽ hơn giữa nền công nghiệp quốc phòng hai nước.

Mục tiêu này đã được đưa ra trong Tuyên bố Tầm nhìn chung giữa hai nước, do Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh kí kết.

GS Thayer: Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí, cờ đã đến tay Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kí kết Tuyên bố Tầm nhìn chung năm 2015. Ảnh: Reuters

Với việc lệnh cấm vận vũ khí đã được dỡ bỏ, giáo sư Thayer nhận định Việt Nam nhiều khả năng sẽ tập trung "mở hàng" bằng các hệ thống thông tin liên lạc, radar ven biển, và các hệ thống ISR (tình báo - do thám - trinh sát) phục vụ an ninh hàng hải.

Ông Thayer nói thêm, việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cũng sẽ mở đường cho Việt nam tăng cường hợp tác quốc phòng với các đồng minh và đối tác chiến lược của Washington, trong đó có Singapore, qua đó hướng tới một tầm nhìn chung trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

GS Thayer: Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí, cờ đã đến tay Việt Nam - Ảnh 2.

"Nói tóm lại, khả năng tự vệ của Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể" - ông Thayer kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại