Gọi chế độ video “thám thính” để trộm két sắt nhà chùa

Kim Ngân |

Bằng cách dựng chuyện có người nhà bên Mỹ sắp về nước muốn phối hợp với nhà chùa Khánh Vân, thị trấn Đạ Tẻh (Lâm Đồng) để làm từ thiện, hai đối tượng đã yêu cầu sư trụ trì gọi chức năng video nhằm quay lại toàn bộ tịnh thất, cảnh quan, nơi cất giấu két sắt để tiện bề đột nhập vào trộm cắp tài sản.

Ngày 22-2, Đại tá Đinh Quang Trung, Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, vẫn đang tiến hành truy bắt đối tượng Trần Văn Ngọc (36 tuổi), ngụ tại xã Gia An, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) về hành vi trộm két sắt ở chùa Khánh Vân.

Trước đó, đồng phạm trong vụ án này là Lê Văn Huynh (34 tuổi), ngụ tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đã bị cơ quan Công an bắt giữ và khởi tố.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Trần Văn Ngọc và Lê Văn Huynh quen biết nhau trong lần gặp gỡ tại một điểm đá gà ở huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Cả hai là người lười nhác nhưng ham mê cá cược, bài bạc. Để có tiền nướng vào những lần ăn thua đỏ đen, tháng 10-2016, hai đối tượng này đã 5 lần chở nhau bằng xe gắn máy từ Bình Thuận lên thị trấn Đạ Tẻh để thăm dò những điểm sơ hở nhằm trộm cắp tài sản.

Thấy chùa Khánh Vân ở thị trấn Đạ Tẻh có ít người, Huynh và Ngọc đã lên kế hoạch đột nhập vào chùa để trộm két sắt. Chúng xin số điện thoại của sư trụ trì là Thích Nhuận Thanh, sau đó Trần Văn Ngọc gọi điện làm quen.

Để tạo niềm tin và biết được nơi đặt két sắt của chùa, đối tượng này dựng chuyện có người nhà bên Mỹ sắp về Việt Nam, muốn cùng nhà chùa tổ chức làm từ thiện.

Ngọc yêu cầu sư trụ trì bật chức năng gọi video quay lại toàn bộ cảnh quan, tịnh thất, các phòng của chùa nhằm xác định nơi cất giữ két sắt và lối ra vào để tiện bề ra tay trộm cắp.

Khoảng 5h sáng ngày 5-11-2016, biết sư trụ trì đã đi vắng, Huynh và Ngọc đeo khẩu trang, mang găng tay, cắt hàng rào lưới B40, đi tất chân vào chùa từ phía sau.

Chúng đột nhập vào phòng ngủ của sư Thích Nhuận Thanh, dùng xà beng cạy phá két sắt lấy toàn bộ số tiền đưng bên trong. Sau đó cả hai điều khiển xe gắn máy về xã Đa Kai, huyện Đức Linh đổ tiền ra đếm được 75 triệu đồng.

Số tiền này được chia đều nhưng do Huynh đang nợ Ngọc một khoản tiền nên Huynh chỉ nhận được 15 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh đã khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định được hành tung của hai đối tượng trên.

Ngày 24-11-2016, Công an huyện Đạ Tẻh đã bắt được Lê Văn Huynh khi đang lẩn trốn tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh. Riêng Trần Văn Ngọc sau khi gây án đã bỏ trốn, hiện Công an huyện Đạ Tẻh vẫn đang truy bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại