Góc Lê Thụy Hải: "Việt Nam thua nhưng kĩ thuật, chiến thuật, tinh thần hơn hẳn Honduras"

Đoàn Dự |

U20 Việt Nam khép lại hành trình ở VCK U20 World Cup với thất bại 0-2 trước U20 Honduras. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về các cầu thủ trẻ áo đỏ.

Nhận xét về màn trình diễn của U20 Việt Nam trước U20 Honduras, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Hiệp 1 hay 2, Việt Nam mình hơn hẳn họ về kĩ thuật, phối hợp, cách chơi. Chúng ta chỉ thua họ về sức mạnh và thể lực thôi. Chúng ta vượt qua họ nhưng không thể đẩy dài được nên rất thiệt. Chúng ta phối hợp nhưng không thể vượt qua họ vì quá nhỏ, đẩy dài thì mất. Tôi đã nói vấn đề này từ trước rồi.

Honduras không có gì hơn chúng ta trừ sức mạnh và thể lực. Hiệp 1 họ cũng chơi pressing nhưng chỉ được vài phút đầu vì chúng ta biết phối hợp, cầm được bóng.

Trận này chúng ta đá rất tốt so với các trận trước. Tất nhiên phối hợp phạt, phạt góc chưa thành công nhưng cũng có thể hiện phối hợp. Tôi thích cái đó. Nếu chúng ta tận dụng được những cái đó, có thể hỏng song còn có cơ hội ghi bàn".

Góc Lê Thụy Hải: Việt Nam thua nhưng kĩ thuật, chiến thuật, tinh thần hơn hẳn Honduras - Ảnh 1.

Lợi thế về thể hình, thể lực, Honduras cũng sẵn sàng đá rát để truy cản Việt Nam (Ảnh: Thanh Nam).

Nói thêm về việc Việt Nam chơi tấn công song không có các cơ hội thật sự rõ ràng (trừ vài tình huống cuối trận), ông Hải "lơ" bình luận:

"Chúng ta chả tạo ra cơ hội nào ngoài mấy lần cuối trận. Vì đến vạch 20m, 30m sân đối phương là bị mất rồi. Sút cầu môn rất ít và không nguy hiểm.

Quang Hải sút được quả xa tốt. Đó là cái thăng hoa nhất thời chứ cũng không phải đột biến ở trận đấu. Quang Hải đáng lẽ cần phát huy nhiều hơn nhưng lại không được.

Honduras đá cũng không chiến thuật gì nhưng về sau thể lực ta đuối hơn. Từ đầu đã không hơn rồi. Chứ họ cũng không có chiến thuật gì. Chuyền thì mất, nhận bóng thì hỏng.

Nhưng nhờ có sức khỏe và những phút đầu biết đá không lại, họ lùi, tích cực chạy về quây bắt. Chính vì thế họ lợi thế hơn mình".

Góc Lê Thụy Hải: Việt Nam thua nhưng kĩ thuật, chiến thuật, tinh thần hơn hẳn Honduras - Ảnh 2.

Các cầu thủ Việt Nam liên tục bị đau vì đối thủ (Ảnh: Thanh Nam).

Phân tích bàn thua đầu của Việt Nam, ông nhấn mạnh vẫn chỉ vì kém thể lực và sức mạnh:

"Các bàn thắng là do mình yếu thôi. Bàn đầu nếu trung vệ số 3 chạy nhanh hơn, đã bắt được quả tạt vào. Nhưng hết sức rồi. Hoặc quả xuống biên ở trước, đủ sức thì theo be là không tạt được. Còn kĩ chiến thuật ta hơn chứ. Tâm thế vào trận hơn họ. Nói thế cho công bằng, ta thua chỉ vì thể lực thôi. Họ không có gì hơn mình dù thắng 2-0.

Họ có cơ hội nhưng không giải quyết được. Cái tinh tế ăn bàn không có. Nhưng chúng ta thì không có các cơ hội đó để xử lý. Sút xa cũng không được. Hôm nay chúng ta thua nhưng không sao cả".

Ở trận này, HLV Hoàng Anh Tuấn mới bắt đầu cho các học trò phối hợp đá phạt, phạt góc tuy nhiên có vẻ vẫn chưa nhuần nhuyễn và quá ít mảng miếng. Có lúc, trong 2 tình huống đá phạt liền nhau Việt Nam dùng chung 1 bài nên bị phá dễ dàng.

"Chính ra các miếng dàn xếp đá phạt cần nhiều hơn, chờ đối phương bất ngờ điểm nào thì chọn cái thích hợp chứ không thể làm mãi một kiểu. Chúng ta chưa nhuần nhuyễn nên bị họ bắt dễ, là tự do chúng ta chứ cũng chẳng phải đối phương bắt bài".

Góc Lê Thụy Hải: Việt Nam thua nhưng kĩ thuật, chiến thuật, tinh thần hơn hẳn Honduras - Ảnh 3.

HLV Lê Thụy Hải

Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải gửi lời động viên tới các cầu thủ U20 Việt Nam:

"Dù chúng ta chỉ có 1 trận hòa nhưng tâm thế các em không sợ ai. Nếu chúng ta được chuẩn bị kĩ càng, chuẩn bị tốt hơn thì Honduras và New Zealand không phải đối thủ. Nếu chúng ta chơi đúng khả năng, thể lực tốt hơn thì không cần phải suy nghĩ.

Lớp trẻ của chúng ta tới World Cup rồi thì sẽ còn tiến dài nữa, đó là động lực cho thế hệ sau. Chúng ta thua thể lực chứ không kém họ về chuyên môn".

Góc Lê Thụy Hải: Việt Nam thua nhưng kĩ thuật, chiến thuật, tinh thần hơn hẳn Honduras - Ảnh 4.

Thanh Hậu có tình huống phải nhận thẻ vàng vì ngã giả vờ trong vùng cấm địa Honduras.

Cuối trận đấu, Thanh Hậu có tình huống ngã giả vờ trong vùng cấm địa đối phương và phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng không nên chỉ trích Thanh Hậu vì đấy là tình huống rất thường gặp trong bóng đá.

"Cầu thủ là phải như vậy, được tiểu xảo mà nhưng có thành công hay không. Arsenal vừa đá với Chelsea bóng chạm tay song tiểu xảo thì vẫn "ăn". Bóng đá là tiểu xảo, được chơi nếu qua mặt được trọng tài. Miễn là đừng đá xấu thôi. Đừng trách móc gì em ấy mà lúc đó phải thế thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại