Góc chê: Cầu thủ HAGL chưa đủ trình, đá bóng cần gì giao tiếp!

Đoàn Dự |

Thời gian qua, báo giới Việt đào xới khá nhiều vấn đề giao tiếp của bộ 3 HAGL Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ở Nhật, Hàn và cho rằng đấy là lý do khiến họ chưa được thi đấu.

Lời tòa soạn: Bóng đá Việt Nam đang chuyển động với rất nhiều sự kiện sôi nổi, khó lường.

Để cung cấp cho độc giả những góc nhìn đa chiều nhất về nền túc cầu nước nhà, chúng tôi hợp tác với các chuyên gia hàng đầu để lên tuyến bài CHÊ & KHEN bóng đá Việt Nam.

Vào mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, chúng tôi sẽ gửi tới độc giả loạt bàiCHÊ dưới góc nhìn chuyên gia Lê Thụy Hải (cùng các chuyên gia khác), với mục đích chỉ ra các điểm chưa được, hòng góp phần nâng cao bóng đá Việt.

Loạt bài Khen bóng đá Việt Nam sẽ được gửi tới độc giả vào sáng thứ Sáu, để thấy rõ những việc tốt, những thành tựu của túc cầu ở dải đất chữ S.

Trân trọng!

Cầu thủ giỏi thì không cần giao tiếp tốt vẫn ổn

Nhận định về vấn đề giao tiếp của bộ 3 HAGL ở nước ngoài với chuyện họ vẫn chưa được thi đấu, ông Lê Thụy Hải nói:

“Cần phải nói thế này, giao tiếp luôn là vấn đề rất quan trọng. Nhưng trong bóng đá nó khác, có nhiều chuyện chuyên môn không cần phải giao tiếp tốt. Anh có chuyên môn, chơi tốt thì không cần giao tiếp đá vẫn được.

Như nhiều ngoại binh ở Việt Nam, họ có biết tiếng đâu, nhưng vẫn chơi tốt. Về chiến thuật, nếu họ thấy thế này thế kia, chỉ cần chỉ là được. HLV tất nhiên cũng phải thông cảm về chuyện đó.

Còn các cầu thủ HAGL, họ chưa đủ khả năng để đá, cũng có mấy người được lên đội 1 tập luyện đâu. Vì thế đừng nói quá nhiều về họ.

Giao tiếp là cần thiết, nhưng nó không phải lý do chủ yếu khiến họ chưa được ra sân thi đấu”.


Xuân Trường, Tuấn Anh có lẽ cần khắc phục vấn đề thể lực nhiều nhất, vì Công Phượng vốn đã được đánh giá là khỏe nhất HAGL.

Xuân Trường, Tuấn Anh có lẽ cần khắc phục vấn đề thể lực nhiều nhất, vì Công Phượng vốn đã được đánh giá là khỏe nhất HAGL.

Quả thật, một trong các vấn đề nổi cộm mà phía BHL Yokohama FC vừa đưa ra về Tuấn Anh là thể lực. Bên cạnh đó, việc Tuấn Anh khá khép kín với CLB mới cũng được chỉ ra là nên cải thiện.

Nhưng cần nhìn nhận đúng bản chất đâu là lý do chính, đâu là lý do phụ. Chuyện thể lực rõ ràng đang làm khó và là thách thức khó khăn nhất với bộ 3 Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

HAGL đang chơi vơi giữa lối chơi đẹp và sự thực dụng

Không dừng lại ở mức kết hợp như vài vòng trước đó, trong hiệp 2 gặp Cần Thơ hôm qua, có vẻ như HAGL đã bỏ hẳn lối chơi đá phối hợp nhỏ, để nhồi bóng dài, bóng bổng cho ngoại binh Osmar.

Kết quả là CLB phố Núi có chiến thắng 2-1, khi Minh Vương lập công phút 67 và Osmar ghi bàn phút 86. Lối chơi này của HAGL đã bị chỉ trích với từ “xấu xí”.

“HAGL trước đây được yêu mến vì lối chơi hợp lòng khán giả. Nhưng họ cũng có những áp lực, giống như áp lực phần đông tại Việt Nam là thành tích, vì thế phải thay đổi.

Một phần vì họ có 2 ngoại binh không phù hợp với lối chơi đá kĩ thuật, phối hợp ngắn nên thay đổi dùng bóng bổng nhiều hơn” – ông Hải “lơ” chậm dãi phân tích.

HAGL 2-1 Cần Thơ

Theo ông, chính VFF có lỗi khi không hỗ trợ, điều hướng lối chơi của HAGL và việc CLB này thay đổi chỉ là lẽ tất nhiên.

“Mà VFF cũng có coi HAGL là hạt nhân, để phát triển lối chơi ngắn, nhỏ đâu mà bảo họ phải bám lấy lối chơi đó? Họ cũng phải hướng tới chiến thắng, nên chuyện thay đổi lối chơi là lẽ dĩ nhiên, chứ đừng nói họ xấu xí gì cả, oan uổng.

Ngay cả khi VFF muốn định hướng thì cũng khó đấy, vì làm gì có ai giỏi chuyên môn”.

Cho rằng HAGL thay đổi là tất nhiên, nhưng ông Lê Thụy Hải cũng “vẽ đường” cho tập thể này cách phát triển làm sao vẫn giữ được bản sắc.

“Theo tôi, nếu HAGL năm nay vẫn chơi như năm ngoái, thì khi cầu thủ tiến bộ, già giơ hơn, họ sẽ đáng ngại hơn rất nhiều.

Cần phải biết năm ngoái các em còn trẻ, mà các đội khi gặp đều áp lực phải đá hết sức. Chứ năm nay vẫn lối đá đó, nhưng mượt hơn, tốt hơn thì các em sẽ gây khó khăn cho tất cả nhiều hơn.

Chính bây giờ khi HAGL thay đổi cách chơi, các đối thủ sẽ lại dễ dàng bắt bài hơn, vì họ đã quen chơi bóng bổng, bóng dài rồi.

HAGL đang ở giữa những sự lựa chọn, họ đang bối rối không biết nên chơi theo cách nào. Với riêng Thanh Hóa, gặp HAGL hay bất cứ đội nào cũng sẽ đều khó khăn cả”.

Lạm bàn về câu chuyện cũ của HAGL là chậm lương và mới nhất, thế chấp cơ sở vật chất của Học viện bóng đá, ông Hải nói:

“HAGL nếu chậm lương thì tất nhiên ảnh hưởng rồi, còn chuyện thế chấp tài sản, vay tiền kinh doanh là rất bình thường.

Với nhiều đội, chậm lương hay thưởng kém ảnh hưởng nhiều, CLB nào cũng vậy. Tuy nhiên với HAGL thì ảnh hưởng ít hơn, vì các em được giáo dục tốt lại vẫn chưa phải tự lập nhiều cho cuộc sống”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại