Giữa ồn ào chuyển nhượng, cựu No1 của Man City rời đội bằng bản hợp đồng "rẻ mạt"

Đoàn Dự |

Giá cả trên thị trường chuyển nhượng ngày một lên cao, nhưng điều đó chỉ đúng với những tên tuổi đang lên.

Trái ngược với thủ môn đắt giá nhất thế giới của Liverpool, Alisson Becker (66.8 triệu bảng), mới đây The Sun đưa tin về một thủ môn khác, từng rất nổi tiếng ở xứ Sương mù, Joe Hart, vừa phải rời Man City với mức giá rẻ mạt. Chỉ mất 4 triệu bảng, Burnley đã chính thức có thủ môn người Anh từ nhà ĐKVĐ Premier League.

Bắt cho Man City từ năm 2006, đến mùa 2015/16, Jor Hart vẫn là thủ môn số 1, ra sân 47 trận đấu. Tính tới trước khi rời The Citizens, anh đã có tổng cộng 348 trận cho nửa xanh thành Manchester.

Trong thời điểm Man xanh đổi chủ, nhiều cầu thủ đã phải ra đi nhưng vị trí của Joe Hart vẫn được đảm bảo cực kì chắc chắn. Dù vậy, điều này đã thay đổi từ mùa 2016/17 khi Pep Guardiola tới Etihad. Joe Hart lần lượt được cho mượn tới Torino rồi West Ham và giờ đã chính thức không còn là người của Man City.

Trong màu áo Tam sư, Joe Hart cũng đã bắt chính đến năm 2017 nhưng dần vắng bóng. Và với việc Pickford đã chơi rất hay tại VCK World Cup 2018, có lẽ cánh cửa trở lại Tam sư của Joe Hart cũng dần đóng lại, dù anh được đánh giá là thi đấu khá ổn định.

Trong mắt nhiều NHM, Joe Hart để lại ấn tượng mà nếu biết, có lẽ anh sẽ khá buồn. Đấy là việc thủ môn này thường hay xuất hiện trong các bức ảnh, video về những siêu phẩm nhưng chỉ để... làm nền, tung người, phản xạ cho đẹp thêm bàn thắng của đối phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại