Bất chấp mối nguy cơ nghỉ đến hết mùa, Tuấn Anh vẫn do dự chuyện phẫu thuật

Tiểu Mã |

Theo lời khuyên mới nhất từ các bác sĩ, Tuấn Anh cần phải được phẫu thuật và ít nhất 6 tháng để phục hồi.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ tại 2 bệnh viện lớn nhất chuyên về chấn thương thể thao của Hàn Quốc, chấn thương gối của tiền vệ Tuấn Anh phức tạp hơn so với thông tin ban đầu. Các bác sĩ cho rằng chắc chắn tiền vệ của HAGL sẽ cần khoảng 6 tháng để hồi phục. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Tuấn Anh có khả năng nghỉ đến hết V-League năm nay.

Sau khi bàn bạc với phía HAGL và nhà tài trợ chính VPMilk, các chuyên gia hàng đầu về chấn thương bóng đá Hàn Quốc có cùng chung kết luận rằng Tuấn Anh cần được phẫu thuật để điều trị dứt điểm.

Các bác sĩ còn tiến hành xem lại toàn bộ chi tiết tiền sử chấn thương của Tuấn Anh và cho rằng Tuấn Anh bắt buộc phải được điều trị ở Hàn Quốc thay vì về Việt Nam.

Với tầm ảnh hưởng của GĐKT Chung Hae-seong và cam kết đài thọ toàn bộ chi phí của nhà tài trợ VPMilk, HAGL là CLB đầu tiên của Việt Nam được tiếp cận tất cả những bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc để lên kế hoạch điều trị cho Tuấn Anh.

Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở việc Tuấn Anh khá do dự chuyện phẫu thuật. Bởi tiền vệ sinh năm 1995 đã phải mổ chân nhiều lần nhưng chấn thương vẫn tái phát.  

Bất chấp mối nguy cơ nghỉ đến hết mùa, Tuấn Anh vẫn do dự chuyện phẫu thuật - Ảnh 1.

Tuấn Anh rời sân trong trận gặp Hải Phòng.

Một lãnh đạo của HAGL chia sẻ rằng hiện tại phía CLB vẫn đang lắng nghe và chờ đợi tiền vệ người Thái Bình đồng ý tiến hành phẫu thuật để điều trị dứt điểm. Nếu chưa sẵn sàng, Tuấn Anh có thể điều trị bằng vật lý trị liệu thêm 2 tuần rồi đánh giá tiếp.

Cũng theo các bác sĩ Hàn Quốc, trong thời gian tới Tuấn Anh rất cần sự yên tĩnh và tránh gặp phải sự căng thẳng về mặt tinh thần, bởi yếu tố tâm lý là một phần cực kỳ quan trọng trong điều trị và phục hồi.

Trong quá khứ, Tuấn Anh là cầu thủ rất tài năng nhưng lại có tiền sử chấn thương và có sự nghiệp khá trắc trở. Anh nhiều lần lỗi hẹn với các đội tuyển quốc gia, trước thềm nhiều giải đấu lớn như SEA Games 28 năm 2015, AFF Cup 2016 hay VCK U23 châu Á 2018…  

Những chấn thương quái ác phá hoại sự nghiệp của Tuấn Anh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại