Giới lãnh đạo châu Âu chỉ trích chính quyền Trump

Linh Nguyễn |

Giới lãnh đạo Liên minh Châu Âu, do Tổng thống Pháp Francois Hollande dẫn đầu, chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Hội nghị Thượng đỉnh tại Malta về tương lai của liên minh.

Theo CNN, ông Hollande gọi các tuyên bố của Trump là "không chấp nhận nổi", trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi EU xúc tiến các kế hoạch riêng mà không cần quan tâm đến ý kiến của Mỹ.

Trước đó, nhiều bình luận của Trump đã khiến giới chức EU kinh ngạc. Tổng thống Mỹ ủng hộ Anh rời khỏi EU, chỉ trích chính sách người tị nạn của các quốc gia châu Âu và còn gọi NATO là "lỗi thời".

Tổng thống Pháp chỉ trích Trump ngay khi ông tới hội nghị thượng đỉnh tại Malta. "Có cả lời lẽ hăm dọa và thách thức. Chính tương lai của Liên minh Châu Âu đang bị đe dọa," ông nói.

"Việc Tổng thống Mỹ đưa ra một số tuyên bố gây áp lực lên Châu Âu phải trở thành điều này hay từ bỏ điều khác là không thể chấp nhận nổi."

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Merkel kêu gọi lãnh đạo Châu Âu đoàn kết.

"Tôi đã phát biểu rằng Châu Âu tự nắm vận mệnh của mình trong tay. Và tôi tin rằng chúng ta càng xác định rõ ràng vai trò của chúng ta trên thế giới, thì chúng ta có thể điều phối quan hệ xuyên Đại Tây Dương càng tốt hơn."

Thủ tướng Áo Christian Kern chỉ trích động thái cấm 7 nước Hồi giáo di chuyển vào Mỹ của Trump rằng "có rất nhiều vấn đề". Ông cho rằng chính việc Mỹ can thiệp vào Trung Đông là nguồn căn của nhiều vấn đề nhập cư hiện nay.

Theo AFP, thủ tướng Áo phát biểu: "Không nghi ngờ gì nữa, Mỹ chịu một phần trách nhiệm về dòng người nhập cư vì họ đã can thiệp quân sự."

Tại Malta, giới chức châu Âu còn lo ngại về một số "quyết định và thái độ" của chính quyền Trump. Tuy nhiên, theo thủ tướng Malta Joseph Muscat, "EU không có tư tưởng chống lại Mỹ, nhưng cũng không thể giữ im lặng khi một số quy tắc hoạt động bị liên đới".

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk cho hay, việc bảo vệ mối quan hệ "độc nhất" giữa châu Âu và Mỹ vẫn là ưu tiên chính trị hàng đầu với không chỉ EU mà còn với toàn bộ châu lục.

Trả lời cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Malta, ông Tusk nói rằng quan hệ hợp tác xuyên Đại Tây dương "vẫn là trụ cột của thế giới tự do cho đến nay".

CNN nhận định, phát biểu của ông Tusk mang chủ trương giải hòa hơn hồi đầu tuần qua, khi ông gọi chính quyền Trump là "mối đe dọa đối với châu Âu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại