Giỗ Tổ nghề sân khấu ở Sài Gòn: "Cúng Tổ một hộp bánh cũng được. Ông Tổ sẽ thông cảm"

Nguyễn Hương |

Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu năm nay, các nghệ sĩ trên tinh thần tự cúng tại nhà, tùy vào tấm lòng và điều kiện kinh tế của mình.

Lễ giỗ Tổ nghề Sân khấu năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 19/9 (nhằm ngày mùng 10 tới 13 tháng 8 âm lịch). Năm ngoái, tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều sân khấu thất thu, nhiều nghệ sĩ "điêu đứng" nhưng lễ Giỗ Tổ nghề Sân khấu ở Sài Gòn vẫn diễn ra rất long trọng, ấm cúng, muôn màu muôn sắc.

Tuy nhiên, năm nay, dịch phức tạp kéo dài, TPHCM vẫn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 nên tất cả các sân khấu đều không tổ chức cúng Tổ. Theo đó, các nghệ sĩ trên tinh thần tự cúng Tổ tại nhà, tùy vào tấm lòng và điều kiện kinh tế của mình.

Một số nghệ sĩ thay vì cúng Tổ hoành tráng, họ dành tiền đó làm từ thiện và chia sẻ với những nghệ sĩ lớn tuổi, khó khắn trong thành phố.

Giỗ Tổ nghề sân khấu ở Sài Gòn: Cúng Tổ một hộp bánh cũng được. Ông Tổ sẽ thông cảm - Ảnh 1.

Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu được xem là ngày hội, ngày Tết của những người làm nghệ thuật.

Giỗ Tổ nghề sân khấu ở Sài Gòn: Cúng Tổ một hộp bánh cũng được. Ông Tổ sẽ thông cảm - Ảnh 2.

Tuy nhiên, năm nay vì dịch bệnh phức tạp và kéo dài nên các sân khấu sẽ không tổ chức lễ cúng Tổ. Trong ảnh là lễ cúng Tổ ở sân khấu Trịnh Kim Chi những năm trước.

Mấy tháng không diễn, ngày nào cũng lau đồ trang điểm

Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên – bà bầu Nhà hát Nhỏ 5B Võ Văn Tần cho biết, từ tháng 5 tới nay, đã gần 3 tháng sân khấu đóng cửa, chị và các diễn viên, nhân viên của nhà hát rất nhớ sân khấu nhưng đây là tình hình chung nên mọi người chỉ biết chấp nhận.

Chị nói: "Dù mấy tháng không diễn nhưng như một thói quen, hầu như ngày nào, Uyên cũng lau bộ đồ trang điểm. Cuối tuần cứ đi lòng vòng trong nhà rồi lại ghé bàn trang điểm, nhìn bộ đồ trang điểm lại nhớ sân khấu.

Ngày giỗ Tổ năm nay, mọi người không gặp nhau nhưng Uyên xin đại diện ê-kíp, tất cả các anh chị em của nhà hát, xin trân trọng cảm ơn những vị khách quý, khán giả đã luôn đồng hành, yêu thương gắn bó với nhà hát thời gian qua. Uyên xin ông Tổ cho mọi người sức khỏe, vững tâm và mong chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhất có thể".

Mọi năm, sân khấu Trịnh Kim Chi luôn tổ chức lễ Giỗ Tổ ngành Sân khấu rất long trọng và hoành tráng. Bởi theo chị, vào ngày này, những người làm nghệ thuật thường tụ hợp, gặp gỡ, trò chuyện, cùng dâng hương lên Tổ nghiệp, thưa với Tổ về những gì đã làm trong 1 năm qua và cầu xin Tổ phù hộ cho mình cũng như cho mọi người.

Tuy nhiên, năm nay, như bao sân khấu khác, NSƯT Trịnh Kim Chi chỉ có thể làm lễ cúng Tổ ấm cúng tại nhà.

Chị cho biết: "Vào ngày 18/9 dương lịch, tức 12 tháng 8 âm lịch, các nghệ sĩ sẽ cùng cúng vọng và cùng thắp hương cầu nguyện, xin Tổ phù hộ cho sân khấu TPHCM và sân khấu cả nước sớm sáng đèn trở lại. Xin Tổ phù hộ cho các anh chị em nghệ sĩ thật nhiều sức khoẻ để vượt qua thời gian khó khăn này, phù hộ cho mọi người vững lòng vượt qua đại dịch".

Giỗ Tổ nghề sân khấu ở Sài Gòn: Cúng Tổ một hộp bánh cũng được. Ông Tổ sẽ thông cảm - Ảnh 4.

NSƯT Mỹ Uyên - bà bầu Nhà hát nhỏ 5B Võ Văn Tần quay clip chia sẻ tâm tư vào ngày giỗ Tổ nghề sân khấu năm nay. Chị cũng như nhiều người khác phải khấn vọng tại nhà...

Minh Nhí khấn vọng, dâng hương Tổ cách… nửa vòng trái đất

Chia sẻ với phóng viên, nghệ sĩ Minh Nhí cho hay, anh vẫn đang kẹt ở Mỹ, chưa về Việt Nam được. Lễ giỗ Tổ nghề năm nay, danh hài được nghệ sĩ Hoài Tâm gửi thư mời rất trân trọng, cùng anh em nghệ sĩ hải ngoại đi thắp hương dâng Tổ tại một sân khấu lớn ở hải ngoại.

Về phần sân khấu kịch Minh Nhí, anh cũng không tổ chức được mà phải nhờ học trò ở nhà mua đồ cúng như hoa, nhang, đèn, bánh trái, gà vịt, heo quay… để dâng Tổ. Học trò anh sẽ "call video" để danh hài khấn vái từ xa rồi nhờ học trò thay anh thắp nhang Tổ.

Ở nhà riêng của nghệ sĩ Minh Nhí có bàn thờ Tổ rất lớn. Con nuôi của anh là diễn viên trẻ Minh Khải cũng sẽ làm tương tự. Danh hài nói: "Năm nay không tụ họp được, tôi rất chạnh lòng, rất buồn nhưng mình phải chấp nhận. Giờ nhà ai nấy cúng.

Học trò của tôi, mọi năm đều tề tựu về sân khấu nhưng năm nay không tập hợp được, tôi khuyên các em từ bày bàn cúng ở nhà. Tùy vào điều kiện kinh tế mà dâng hương Tổ con gà, đĩa trái cây hay 1 hộp bánh cũng được. Giãn cách quá lâu, có ai làm ra tiền đâu. Ông Tổ sẽ thông cảm thôi".

Giỗ Tổ nghề sân khấu ở Sài Gòn: Cúng Tổ một hộp bánh cũng được. Ông Tổ sẽ thông cảm - Ảnh 5.

Mọi năm, sân khấu kịch Minh Nhí cũng tổ chức rất hoành tráng. Hàng trăm nghệ sĩ ở khắp nơi gửi lễ vật tới dâng Tổ

Giỗ Tổ nghề sân khấu ở Sài Gòn: Cúng Tổ một hộp bánh cũng được. Ông Tổ sẽ thông cảm - Ảnh 6.

Nhưng năm nay, anh cũng chạnh lòng khi vẫn đang kẹt ở Mỹ. Sân khấu kịch Minh Nhí phải nhờ học trò bày biện, thành tâm dâng Tổ nhưng cũng không thể tụ họp...

Một số nghệ sĩ tự do, để thể hiện tấm lòng với Tổ, họ có những hành động vô cùng thiết thực. Việt Hương từ cách đây nửa tháng đã đặt 5.000 bánh trung thu và 22.224 hộp sữa để làm từ thiện nhân dịp giỗ Tổ nghề. Ngoài ra, Việt Hương cũng làm cơm chay cúng Tổ tại nhà.

Diễn viên Hòa Hiệp, Bá Thắng cùng cùng với NSƯT Ngọc Huyền và nhiều nghệ sĩ khác ở hải ngoại, tự bỏ tiền túi để mua gạo, mì tôm, nước ngọt, khô mực, bánh, nước mắm, bánh trung thu, khẩu trang và kèm 1 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ 100 nghệ sĩ lớn tuổi, khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Thế mới thấy, dịch bệnh có thể làm mọi người xa nhau, không gặp được nhau nhưng lại là chiếc lò xo khổng lồ để đẩy mọi người đến gần nhau hơn bằng tình nghĩa. Bằng cách này hay cách khác, người nghệ sĩ vẫn thành tâm hướng Tổ với những lời nguyện cầu tốt lành cho nghề, cho nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại