Giở thói yêng hùng sau bữa nhậu, thiếu niên đâm bạn chết thảm

Thế Phong |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Vương (16 tuổi), trú ấp Long Thạnh 2, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ để điều tra hành vi dùng dao đâm chết người.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 30-3, Bùi Quang Khải (22 tuổi), ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ tổ chức uống rượu tại nhà cùng Nguyễn Minh Vương, Nguyễn Văn Đan Trường (15 tuổi), Trịnh Văn Luân (18 tuổi), Lê Hoàng Lịnh (17 tuổi) cùng ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Phú và Trần Văn Béo (17 tuổi), trú ấp 3, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Nhậu đến khoảng 22h, Khải lấy điện thoại gọi cho bạn là Nguyễn Văn Vel (24 tuổi), ngụ ấp Long Hòa 1, xã Long Phú nói chuyện qua lại thì hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi và hẹn nhau ra cống Năm Mừng, thuộc ấp Tân Bình 1, xã Long Phú để giải quyết.

Khải và những người nhậu chung mang theo hung khí đi trên hai xe mô tô ra nơi hẹn. Khi gần đến nơi thì gặp Vel cùng gần chục đối tượng đang chờ sẵn rồi hai bên lao vào đánh nhau, hậu quả Vel bị Vương đâm tử vong.

Qua điều tra, ngay trong đêm cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Minh Vương tại nhà tên Khải. Ngoài bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Vương, hiện cơ quan điều tra tiếp tục cũng cố hồ sơ xử lý tất cả các đối tượng tham gia đánh nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại