Giết người yêu bằng 19 nhát dao rồi phóng hỏa đốt phòng trọ

Văn Minh |

Đức (27 tuổi, ngụ Cần Thơ) ghen tuông nên sát hại người yêu rồi phóng hỏa tự tử nhưng bất thành.

Ngày 30/3, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Đức (27 tuổi, ngụ tại huyện Phong Điền, Cần Thơ) về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Cần Thơ, Đức có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng với Phạm Ngọc Trang Đài. Tháng 2/2017, cả hai đến thuê phòng trọ tại phường An Bình (quận Ninh Kiều).

Thời gian này, Đức phát hiện người yêu hay nhắn tin cho người khác nên ghen tuông. Rạng sáng 21/3/2017, Đức đi vệ sinh thì thấy điện thoại của người yêu có tin nhắn. Ghen tuông, anh ta dùng con đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Đài.

Người chị họ của Đài phát hiện nên ra ngoài kêu cứu. Đức chốt cửa phòng, mở nắp bình xăng xe rồi bật hộp quẹt phóng hỏa để tự tử cùng người yêu.

Người dân phá cửa chữa cháy, đưa cả hai đến bệnh viện. Chị Đài đã tử vong do mất máu cấp, trên cơ thể có 19 vết thương.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được các tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ hình phạt. Theo HĐXX, chỉ vì ghen tuông vô cớ, bị cáo đã sát hại nạn nhân khi đang nằm ngủ, không có khả năng phản kháng. Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại