Giết người vì bị chiếu đèn xe máy khi đang ngồi nhậu

Duy Bình |

Ngày 13/12, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Công Khanh (SN 1995, ngụ khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 15 ngày 30/7/2017, sau khi uống bia, Đặng Thanh Sơn điều khiển xe mô tô chở Trần Quốc Việt về nhà. Khi chạy đến khu vực quán ăn “Hữu Đức” thuộc đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Sơn làm rơi mũ bảo hiểm xuống đường, nên quay đầu và dừng xe lại trước quán để nhờ Việt nhặt lại.

Lúc này, Sơn ngồi trên xe rồ ga và chiếu đèn xe máy vào bàn nhậu của Khanh đang ngồi uống bia cùng nhóm bạn. Thấy vậy, nhóm của Khanh nhìn ra thì bị Sơn mắng chửi. Tức giận, Khanh đi ra chỗ Sơn cự cãi, dẫn đến đánh nhau.

Sơn và Việt xông đến đánh Khanh, Khanh liền móc dao bấm thủ sẵn trong túi quần đâm vào người Việt hai nhát, Việt đưa tay lên đỡ, Khanh tiếp tục đâm một nhát vào vùng hông lưng trái của Sơn, khiến Sơn bỏ chạy.

Khi chạy được một đoạn cách quán khoảng 60 m thì ngã xuống, tử vong tại chỗ, còn Việt thì bị thương tật 8%.

Gây án xong, ngày hôm sau, Khanh đến Công an thành phố Long Xuyên đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tập trung hai tình tiết tăng nặng là có tính chất côn đồ và giết nhiều người, bị cáo dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm, nhằm tước đoạt sinh mạng của Việt, việc nạn nhân không chết mà chỉ bị thương tật 8% là do chống đỡ, bỏ chạy và được cứu chữa kịp thời, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác, gây đau khổ cho gia đình của nạn nhân mà không gì có thể bù đắp được, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, nên cần có mức án nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo tỏ rõ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, sau khi phạm tội đã ra đầu thú và tác động gia đình bồi thường được 20 triệu đồng, tại phiên tòa đại diện gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và không yêu cầu bồi thường gì thêm, người bị hại cũng có một phần lỗi.

Từ những nhận định trên, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Khanh 15 năm tù về tội giết người và buộc bị cáo có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi hai con của bị hại (cháu Đặng Thị Yến Nhi, sinh năm 2009 và Đặng Thanh Đạt, sinh năm 2015) mỗi cháu một tháng bằng 1/2 mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho đến khi đủ 18 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại