Giết người vì bênh cậu ruột, lãnh án 18 năm tù

DUY BÌNH |

Sau một ngày xét xử, chiều ngày 25/5, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Trung Nhựt (sinh năm 1979, ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng buộc bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 69 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi ba người con của nạn nhân gồm: Phạm Hữu Nghĩa, sinh năm 1999, Phạm Văn Hiền, sinh năm 2003, Phạm Thị Mộng Tuyền, sinh năm 2004, một cháu mỗi tháng bằng 1/2 mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho đến khi đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, tòa còn xử phạt Nguyễn Kim Tráng, sinh năm 1964, ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên 01 năm tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo hồ sơ, ngày 20/6/2015, Nhựt (ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên) bị mất điện thoại di động hiệu Nokia 420 và nghi Trần Văn Thái người cùng xóm lấy trộm.

Nhựt gặp Thái hỏi, dẫn đến cự cãi, Nhựt và Thái cùng báo Công an phường Bình Khánh lập biên bản hòa giải và làm cam kết không cự cãi, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Khoảng 02 giờ ngày 05/7/2015, Thái uống rượu về nhà nói chuyện lớn tiếng với vợ, Nhựt kêu Thái yên lặng để mọi người ngủ, dẫn đến cự cãi nhau. Nhựt đến báo Công an phường Bình Khánh, mời Thái làm việc.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Thái cùng Huỳnh Thị Phương Loan (sinh năm 1974), Huỳnh Thị Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Khánh Vân (mẹ, dì ruột và mợ dâu của Thái) đến nhà Nguyễn Thị Kim Mãnh (mẹ ruột Nhựt) hỏi vì sao Nhựt nghi Thái lấy trộm điện thoại.

Lúc này, Nhựt, Nguyễn Kim Tráng (cậu ruột Nhựt), Nguyễn Hoài Linh và hai người bạn đang tổ chức uống rượu, bia tại nhà Tráng cặp vách phía nhà sau của Nhựt.

Tráng nghe Loan, Thủy cự cãi với Mãnh (chị ruột Tráng), nên chạy vào nhà bếp lấy cây dao tự chế (dùng để chặt xương bò dài khoảng 90 cm), đưa cho Linh cầm, rồi điều khiển xe mô tô chở Linh chạy đến nhà Nhựt.

Khi đến nơi, Tráng cự cãi với nhóm của Loan, rồi giật lấy cây dao trên tay Linh xông đến chém Thái, nhưng được can ngăn.

Trong lúc Tráng định lấy xe về nhà, thì bị Loan, Thủy cầm thớt gỗ, đá mài dao ném nhưng không trúng, Tráng bỏ chạy ra đầu hẻm E.

Khoảng vài phút sau, thấy Loan, Thủy và Vân đi về đến đầu hẻm E, Tráng giật lấy cây dao trên tay Linh quay lại, hai tay cầm dao chém nhiều nhát về hướng Loan, Thủy và Vân, nhưng không trúng. Thủy nhặt đá ném trúng vào vùng mặt của Tráng, Loan cầm tấm thớt gỗ đẩy vào người Tráng làm cả hai ngã xuống đường. Thủy, Vân nhào đến đè lên người Tráng để giật lấy cây dao.

Lúc này, Nhựt hay tin Tráng bị đánh, nên chạy vào nhà lấy 02 cây dao (dùng thái thịt bò) chạy đến thấy Loan, Thủy và Vân đang đè, đánh Tráng, Nhựt cầm dao đâm một nhát từ trên xuống trúng vào bả vai phải của Thủy (gây thương tật 3%), bị đâm Thủy bỏ chạy; Nhựt tiếp tục cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực trái của Loan,

Loan cố gượng bỏ chạy, được một đoạn thì ngã xuống bất tỉnh và chết trên đường đi cấp cứu (do sốc mất máu cấp). Sau khi gây án, Nhựt đến Công an phường Bình Khánh đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nhựt là đặc biệt nghiêm trọng, tập trung hai tình tiết tăng nặng là có tính chất côn đồ và giết nhiều người (vì bị cáo dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm, nhằm giết chết Thủy, việc nạn nhân không chết mà chỉ bị thương tật 3% là do chống đỡ, bỏ chạy và được cứu chữa kịp thời, nằm ngoài mong muốn của bị cáo), nên cần cần có mức án nghiêm mới đủ tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo, góp phần phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo tỏ rõ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, sau khi phạm tội đã ra đầu thú và tác động gia đình bồi thường cho bị hại 13 triệu đồng, nên đã có xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Đối với Nguyễn Kim Tráng có hành vi dùng dung dao đánh nhau gây rối trật tự công cộng, gây hậu quả nghiêm trọng, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” với mức án như trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại