Giết người ở Bình Dương rồi trốn ra Lạng Sơn để vượt biên sang Trung Quốc

Hoàng An |

Trước khi gây án, Đồng đang làm thợ cơ khí tại tỉnh Tây Ninh. Bước đầu, anh ta thừa nhận đã dùng dao đâm Quỳnh tử vong tại Bình Dương.

Ngày 12/3, Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ thành công Nguyễn Duy Đồng (24 tuổi) trú tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, khoảng16h30 ngày 9/3, tại phòng 13 nhà trọ Tân Phương, khu phố 3, phường An Phú, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Đồng đã dùng dao đâm anh Lương Đức Quỳnh (35 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với ý định tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.

Khoảng 22h30 ngày 11/3, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an nên đã tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên giới, chốt chặn tại các khu vực nghi đối tượng có thể vượt biên.

Đến 7h sáng 12/3, tại phòng 210 nhà nghỉ Hoa Sen ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, khi đối tượng đang chờ vượt biên thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tang vật thu được là một con dao nhọn.

Trước khi gây án, Đồng đang làm thợ cơ khí tại tỉnh Tây Ninh. Bước đầu anh ta thừa nhận, đã dùng dao đâm Quỳnh tử vong tại Bình Dương.

Hiện, đối tượng đã được di lý về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại