Giây cuối cùng thảm khốc của chiếc trực thăng Mi-8 và hàng chục binh sĩ Afghanistan

Mai Anh |

Phi công chiếc trực thăng Mi-8 vừa có một cú hạ cánh bãi ngoài khá hoàn hảo, nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, mọi thứ chìm trong khói bụi.

Ngày 24 tháng 03 năm 2016 là một ngày đen tối với Quân đội Afghanistan khi một trực thăng Mi-8 của Lục quân đã bị lực lượng Taliban hủy diệt tại tỉnh Kunar ở đông bắc quốc gia này. Chính phủ Afghanistan đã lên tiếng cho rằng chiếc máy bay đã bị hư hại khi "hạ cánh khẩn cấp".

Nhưng sự thực đau xót đã bị phơi bày khi kênh tuyên truyền Al Emera của Taliban tung ra đoạn video ghi lại vụ tấn công đẫm máu này.

Lực lượng Taliban xác nhận chiếc máy bay thuộc loại trực thăng quân sự Mi-8 Hip đã bị phá hủy bởi một thiết bị nổ tự chế (IED) khi nó hạ cánh bãi ngoài trên 1 đỉnh đồi là căn cứ quân sự của Quân đội Afghanistan thuộc quận Nari, tỉnh Kunar hôm 24/03/2016.

Theo Zabihullah Muhajid - "người phát ngôn" của Taliban, đã có ít nhất 21 lính đặc nhiệm Lục quân Afghanistan bị tiêu diệt trong vụ tấn công. Con số này không được phía Quân đội Afghanistan xác nhận.

Đoạn video này được ghi lại bởi chính các tay súng Taliban - những người thực hiện vụ tấn công. Khi chiếc trực thăng hạ cánh trên một đỉnh đồi, có một số binh sĩ Quân đội Afghanistan đang đứng gần đó để quan sát. Trong vòng khoảng 30 giây sau khi hạ cánh, một vụ nổ lớn đã trùm lên chiếc trực thăng và phá hủy nó hoàn toàn.

Sức công phá khủng khiếp không cho bất cứ ai trên chiếc trực thăng Mi-8 có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, không rõ về số phận của những người lính đứng gần đó ra sao.

Vụ nổ dường như là một quả bom được chôn dưới đất, ở vị trí ngay dưới bụng trực thăng và khi phát nổ nó tác động trực tiếp và toàn bộ lên chiếc Mi-8.

Việc thiết bị nổ tự chế bị cài đặt ngay trong căn cứ cho thấy công tác canh phòng và mức độ cảnh giác của các binh sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ căn cứ này thật tồi tệ. Có một giả thiết khác là Taliban đã cài người (gián điệp) vào đây để tiến hành vụ tấn công.

Ngoài ra, nhóm chiến binh Taliban nhởn nhơ ghi lại hình ảnh vụ nổ cũng ở rất gần căn cứ lại càng chứng tỏ sự lơ là trong việc tuần tra canh phòng bảo vệ căn cứ.

Chính phủ Afghanistan từ chối xác nhận thông tin cho rằng chiếc trực thăng bị phá hủy bởi Taliban. Ngày 29/03/2016, ông Wahidulllah Kalimzai - Tỉnh trưởng Kunar nói với Kênh tin tức Pajhwok Afghan News rằng chiếc trực thăng bị nạn vì "một số lỗi kỹ thuật".

Giây cuối của chiếc trực thăng Mi-8 và hàng chục binh sĩ Afghanistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại