Giao tranh tiếp tục nổ ra tại biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan

Hồng Nhung |

Số người chết trong các vụ đụng độ tại khu vực biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan đã tăng lên con số 46 trong khi số người bị thương lên đến hàng trăm người và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Đụng độ tiếp tục nổ ra ở biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan. Ảnh: BBC

Đụng độ tiếp tục nổ ra ở biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan. Ảnh: BBC

Theo thống kê của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Kyrgyzstan, nước này có 34 người thiệt mạng, trong khi phía Tajikistan cho biết, số người thiệt mạng là 12 người. Hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy, hơn 100 cơ sở hạ tầng bao gồm cả trường học, cửa hàng, các điểm kiểm soát biên giới và cả trạm cảnh sát đã bị thiêu rụi, bị tàn phá do giao tranh.

Trước đó, Kyrgyzstan và Tajikistan đã nhất trí ngừng bắn hoàn toàn từ 20h ngày 29/4 (giờ địa phương), chỉ vài giờ sau khi xảy ra các vụ giao tranh ác liệt giữa lực lượng hai bên tại khu vực biên giới. Lực lượng an ninh của hai nước trước đó đã đấu súng qua biên giới, xuất phát từ tranh chấp giữa người dân liên quan một hồ chứa nước tại khu vực biên giới.

Kyrgyzstan và Tajikistan tồn tại tranh chấp biên giới nhiều thập kỷ qua và đôi khi xảy ra các vụ đấu súng dọc biên giới hai nước. Vụ đấu súng lần này là vụ việc nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây, trong đó phía Kyrgyzstan ngày 29/4 thông báo đã chiếm giữ một điểm kiểm soát biên giới của Tajikistan./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại