Giáo sư ĐH Stanford nói người ngoài hành tinh ‘làm gián điệp’ ở Trái Đất vài nghìn năm, liền bị bác bỏ

Minh Đức (tổng hợp) |

“Người ngoài hành tinh” được giới khoa học coi là mục tiêu nghiên cứu nghiêm túc bậc nhất.

Các dạng tồn tại và vật thể ngoài Trái Đất, thường được gọi chung bằng cái tên quen thuộc là “người ngoài hành tinh” và “vật thể bay không xác định” (UFO) từ lâu đã trở thành chủ đề hóc búa trong giới khoa học. Với công chúng, chủ đề này luôn gợi sự tò mò rất lớn.

Có một câu chuyện thú vị về giả thuyết rằng người ngoài hành tinh đã sống lẫn giữa loài người hàng nghìn năm mà không ai phát hiện ra, như thể là họ “làm gián điệp” vậy.

Cụ thể, báo Dân Trí dẫn lại bài viết miêu tả, tại Diễn đàn SALT iConnections 2023 tổ chức ở New York tháng 5/2023, giáo sư Garry Nolan, khoa Bệnh học thuộc Đại học Stanford, cho rằng trí thông minh ngoài vũ trụ đã tồn tại cùng với con người trên Trái Đất trong một thời gian dài.

"Người ngoài hành tinh đã đến thăm Trái Đất, thậm chí họ đã sống giữa chúng ta được vài nghìn năm", ông nói. 

Giáo sư ĐH Stanford nói người ngoài hành tinh ‘làm gián điệp’ ở Trái Đất vài nghìn năm, liền bị bác bỏ- Ảnh 1.

Người ngoài hành tinh là chủ đề thu hút sự tò mò của bất kỳ ai. Ảnh minh họa.

Giáo sư Garry Nolan giải thích ông dựa trên các tín hiệu vô tuyến mạnh mẽ thu được vào năm 1977, tín hiệu có biệt danh "Wow!" đã kéo dài khoảng một phút.

Nhưng các nhà khoa học khác đã lên tiếng phản biện, rằng tín hiệu “Wow!” đó thực tế là đến từ một sao chổi. Cuối cùng thì giả thuyết của giáo sư Nolan cũng bị các nhà khoa học tại diễn đàn bác bỏ.

Một bài báo đăng trên Live Science thậm chí đưa ra giả thuyết còn khó tin hơn. Báo Người lao động dẫn nguồn bài viết này cho biết, một nghiên cứu công bố vào tháng 7/2021 trên Monthly Notices of the Royal Astronomical Society cho rằng chính ra các “lỗ đen” mới có thể là nơi nhiều cơ hội nhất để tìm thấy “người ngoài hành tinh”.

Được biết, mỗi một lỗ đen có năng lượng được ước tính gấp 100 nghìn lần so với năng lượng tối đa của một ngôi sao như Mặt Trời ở Thái Dương hệ, nơi có Trái Đất của chúng ta. Chính vì thế mà nó có thể “nuốt” ánh sáng Mặt Trời và cũng khiến cho mọi nỗ lực khám phá bên trong “lỗ đen” của con người đến lúc này luôn là vô vọng.

Vấn đề “người ngoài hành tinh” bên cạnh việc thỏa mãn trí tò mò của công chúng, thật ra là một trong những bí ẩn được giới khoa học coi là mục tiêu nghiêm túc bậc nhất.

Hồi tháng 4/2023, báo Tiền Phong dẫn thông tin Viện Tìm kiếm Trí thông minh Ngoài Trái đất (SETI) cho biết các nhà khoa học như Nikola Tesla và Guglielmo Marconi đã tiên phong khám phá vũ trụ từ đầu những năm 1900 dựa trên tín hiệu radio. Và từ đó cho đến nay, với những công nghệ ngày càng hiện đại, bao gồm cả Kính viễn vọng Không gian James Webb, hành trình tìm kiếm “người ngoài hành tinh” ngày càng mở ra nhiều câu chuyện bất ngờ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại