Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-11-2018

LINH OANH - VĂN DUYÊN |

Chiều 14-11, tại Hà Nội đã diễn ra buổi Họp báo giới thiệu giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 năm 2018.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) cho biết, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-11 tại huyện Phục Hòa, thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phương Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 21-11-2018 - Ảnh 1.

Quang cảnh họp báo.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5 có quy mô lớn hơn các lần trước, thành phần phía Trung Quốc cũng đa dạng hơn, hình thức thể hiện sinh động hơn, hấp dẫn hơn và sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như:

Tọa đàm hữu nghị, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới; lễ chào cột mốc và tuần tra chung trên sông biên giới Bắc Vọng; khánh thành Trung tâm văn hóa hữu nghị Tà Lùng;

Lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Phục Hòa, Cao Bằng (Việt Nam) và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); diễn tập chung về cứu trợ thảm họa, dịch bệnh trên biên giới;

Lễ sơ kết 5 năm “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc”… “Đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ tham dự tất cả các hoạt động", Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội nhấn mạnh.

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cũng thông tin: “Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động nhằm xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, hai quân đội.

Qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài. Thông qua giao lưu góp phần đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc quan hệ Việt Nam -Trung Quốc”.

Theo Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng Việt Nam, lực lượng biên phòng hai nước thời gian qua có nhiều mô hình hữu nghị như "xây dựng đường biên giới kiểu mẫu", "sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc", tuần tra đoàn kết", "diễn tập chống khủng bố qua biên giới", "diễn tập cứu trợ y tế qua biên giới"...

Từ năm 2014 đến nay, hai bên phối hợp tổ chức 5 cuộc diễn tập chống khủng bố và tội phạm, hơn 600 cuộc tuần tra chung.

Năm 2018 đánh dấu 5 năm triển khai sáng kiến tổ chức “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc”. Trước đó, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ nhất đã được tổ chức vào năm 2014 tại Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc); lần thứ hai năm 2015 tại Lào Cai; lần thứ ba tại Lạng Sơn năm 2016; lần thứ 4 tại Lai Châu.

Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội khẳng định, qua 4 lần tổ chức giao lưu, hai bên đã đạt được nhiều thành công, như: Tăng cường hữu nghị giữa hai nước, hai quân đội, hai địa phương giáp biên; tăng cường quan hệ giữa Trung ương với địa phương, giữa chính quyền và người dân, giữa quân và dân; nhân dân hai nước ở khu vực giáp biên có cơ hội giao lưu, cùng nhau hợp tác, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại