Giành phòng hát karaoke, chém 3 người bị thương

Sơn Tùng |

Mâu thuẫn trong việc giành phòng hát karaoke, Trường cầm mã tấu chém 3 thanh niên bị thương.

Sáng 20/3, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Nhật Trường (SN 1999, trú thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 1/9/2018, tại một quán karaoke thuộc xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, do mâu thuẫn trong việc giành phòng hát karaoke nên Trường đã dùng mã tấu chém nhóm thanh niên Nguyễn Đức T. (SN 2001, trú xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình), Nguyễn Lê H. (SN 2000, trú xã Bình Định Bắc), Trương L. (SN 1992, trú: tỉnh Gia Lai) cùng 5 người khác.

Hậu quả, H., T. và L. được đưa đi bệnh viện cấp cứu với thương tích 15%. Còn Trường, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Với chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Trường.

Đến 8 giờ sáng ngày 18/3/2019, Công an huyện Thăng Bình phối hợp cùng Công an xã Bình Trị bắt giữ Trường khi y đang lẫn trốn tại thôn Nam Tiễn, xã Bình Trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại