Giành nhau hát karaoke, thanh niên rút dao đâm bạn suýt chết

Khắc Thành |

Linh và bạn làm chung xảy ra mâu thuẫn vì giành micro hát karaoke. Tức giận, Linh đã rút dao đâm làm nạn nhân trọng thương.

Ngày 22/8, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm án từ 6 năm 6tháng xuống còn 6 năm tù với Nguyễn Văn Linh (25 tuổi, ngụ Bình Định) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm,Linh và anh Nguyễn Văn Phụ (24 tuổi) làm chung tại bãi giữ xe trên quốc lộ 1, thuộc quận Bình Tân (TP HCM).

Chiều 13/6/2015, những người làm trong bãi xe rủ nhau đi hát karaoke. Linh và Phụ giành micro để hát nên xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Phụ cầm vỏ chai bia đòi đánh Linh nhưng được mọi người can ngăn.

Khi quay lại chỗ làm, 2 thanh niên này tiếp tục gây sự đánh nhau. Linh cầm dao đâm một nhát vào bụng bạn rồi bỏ trốn. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết và bị thương tật 61%. Còn hung thủ đến ngày 23/1/2016 đã ra công an đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại